Pep Guardiola lên tiếng về sự ra đi của Klopp sau chiến thắng của Man City

(PLO)- HLV Pep Guardiola đã gửi tin nhắn cảm động đến Jurgen Klopp sau chiến thắng của Man City tại FA Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jurgen Klopp chuẩn bị rời Liverpool vào cuối mùa giải. Đối thủ lớn của ông là Pep Guardiola đã bày tỏ lòng kính trọng đối với huấn luyện viên người Đức. Pep Guardiola đã đối đầu với Jurgen Klopp thường xuyên hơn bất kỳ huấn luyện viên nào khác trong sự nghiệp của mình.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha của Man City Pep Guardiola đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Jurgen Klopp sau khi chiến lược gia người Đức tuyên bố sẽ từ chức huấn luyện viên Liverpool vào cuối mùa giải.

Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã có sự cạnh tranh lớn trong những năm qua, kể từ thời họ lần lượt dẫn dắt Bayern Munich và Borussia Dortmund. Cả hai đã đối đầu với nhau tổng cộng 29 lần trên mọi đấu trường, trong đó Jurgen Klopp thắng 12 lần, Pep Guardiola thắng 11 lần và sáu trận kết thúc với tỷ số hòa.

pep-guardiola-jurgen-klopp.jpg
Dù thường xuyên có những màn đối đầu nảy lửa trên sân cỏ nhưng Jurgen Klopp và Pep Guardiola luôn tôn trọng nhau và ít khi gây chiến với nhau. ẢNH: GETTY

Và phát biểu sau chiến thắng 1-0 của Man City trước Tottenham ở vòng 4 FA Cup rạng sáng nay 27-1, Pep Guardiola đã được truyền thông hỏi về cảm nhận của ông trước việc Jurgen Klopp tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa giải sau gần 10 năm gắn bó với đội chủ sân Anfield.

HLV Pep Guardiola của Man City trả lời: "Jurgen Klopp là một người quản lý đáng kinh ngạc. Tôi chưa biết rõ về ông ấy, nhưng ông ấy cũng là một con người đáng kinh ngạc. Tôi có cảm giác khi Klopp ra đi, một phần của Manchester City cũng ra đi.

Jurgen Klopp là đối thủ lớn nhất của chúng tôi, Liverpool cũng là đối thủ lớn nhất của chúng tôi trong những năm qua ở đây và với Borussia Dortmund, ông ấy là đối thủ lớn nhất của tôi. Tôi sẽ rất nhớ Jurgen Klopp.

Tôi hơi hài lòng một chút, tôi sẽ ngủ ngon hơn vào những đêm trước khi chúng tôi thi đấu với Liverpool. Nhưng tôi chúc Jurgen Klopp mọi điều tốt đẹp nhất. Và dù Klopp không thừa nhận điều đó nhưng ông ấy chắc chắn sẽ trở lại”.

Giải thích về quyết định từ chức HLV trưởng Liverpool của mình, Jurgen Klopp thừa nhận ông chỉ đơn giản là "hết sức lực" và đã thông báo cho câu lạc bộ về quyết định của mình vào tháng 11 năm ngoái.

klopp-chia-tay-liverpool.jpg
HLV Jurgen Klopp gây sốc khi tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa giải. ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói: “Tôi có thể hiểu rằng đó là một cú sốc đối với nhiều người vào thời điểm này, khi bạn nghe nó lần đầu tiên, nhưng rõ ràng là tôi có thể giải thích điều đó, hoặc ít nhất là cố gắng giải thích nó.

Tôi yêu tất cả mọi thứ về câu lạc bộ này, tôi yêu mọi thứ về thành phố, tôi yêu mọi thứ về những người ủng hộ chúng tôi, tôi yêu đội bóng, tôi yêu các nhân viên. Tôi yêu mọi thứ. Nhưng việc tôi vẫn đưa ra quyết định này cho bạn thấy, tôi tin chắc rằng đó là quyết định mà tôi phải thực hiện. Đó là do tôi, nói sao được, cạn kiệt năng lượng. Hiện tại tôi không có vấn đề gì. Bây giờ tôi hoàn toàn ổn.

Tôi biết rằng tôi không thể làm công việc này hết lần này đến lần khác. Sau những năm chúng ta ở bên nhau, sau tất cả thời gian chúng ta ở bên nhau và sau tất cả những điều chúng ta đã cùng nhau trải qua, sự tôn trọng dành cho Liverpool ngày càng lớn, tình yêu cũng ngày càng lớn. Đối với Liverpool, điều ít nhất tôi nợ họ là sự thật.

Trong một thế giới lý tưởng, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai cho đến cuối mùa giải, giành chiến thắng mọi thứ rồi nói lời chia tay. Nhưng điều đó là không thể. Trong thế giới chúng ta đang sống, không thể giữ những chuyện như thế này bí mật, có lẽ thật ngạc nhiên khi chúng tôi có thể giữ bí mật cho đến tận bây giờ.

Có rất nhiều thứ bị ảnh hưởng bởi nó, đặc biệt là những vấn đề cá nhân. Những người trong đội ngũ nhân viên của tôi cần biết sớm và đặc biệt là CLB cần biết sớm và cần lập kế hoạch. Bạn không thể lên kế hoạch cho bất cứ điều gì và bạn không thể thực sự bắt đầu. Bạn chỉ có thể làm rất nhiều thứ khi biết điều về quyết định của tôi, mặc dù không công khai. Điều đó có nghĩa là câu lạc bộ cần thời gian”.

man-city-tottenham-fa-cup.jpeg
Man City của Pep Guardiola đã loại Tottenham ở vòng 4 FA Cup. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, rạng sáng nay 27-1, Man City đã đánh bại Tottenham 1-0 trên sân khách ở vòng 4 FA Cup nhờ bàn thắng duy nhất của Ake ở phút 88. Chelsea hòa Aston Villa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge và hai đội phải đá lại trên sân Villa Park. Bristol City hòa Nottingham Forest 0-0, còn Sheffield Wednesday hòa Coventry City 1-1. Cả hai cặp đấu này cũng phải đá lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm