Pep Guardiola lo ngại MU

Cuối tuần này, trận đấu đáng mong chờ nhất lượt đi Premier League sẽ diễn ra giữa Man. United và Man. City trên sân vận động Old Trafford. Đây có thể xem là trận cầu của mùa giải, nếu MU thắng thì họ sẽ tiếp tục cuộc đua vô địch, còn nếu họ thua thì chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này khó thoát khỏi tay Man. City của Pep Guardiola.

Premier League đang "nằm trong tay" Pep Guardiola.

Hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man. City tỏ ra lo ngại sẽ bị MU trừng phạt ở những vòng đấu tới nếu đội bóng của ông chủ quan, sẩy chân.

Guardiola nói trên BBC Sport: "Chúng tôi đã có khởi đầu mùa giải thực sự tốt nhưng chúng tôi đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Đối mặt với MU thì chúng tôi cần phải chơi cố gắng hơn nữa”.

“Nó giống những trận đấu gần đây, trong hiệp 2, chúng tôi nghĩ mình sẽ sớm có bàn thắng. Tuy nhiên, đối thủ đã chơi với 10 cầu thủ ở hàng phòng ngự nên việc ghi bàn là gần như không thể. Việc ghi bàn trong những tình huống như vậy là một thắng lợi lớn. Nó cho thấy Man. City là ai” - Pep cho biết.

“Chúng tôi đã có hai tiền đạo xuất sắc trong hiệp 2 và điều đó giúp ích cho Man. City rất nhiều. Nhưng đó cũng là kinh nghiệm lớn cho chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về hàng phòng ngự, về những gì sẽ xảy ra trong trận đấu với United vào tuần tới. Họ (MU) có nhiều cầu thủ cao to hơn, vì vậy chúng tôi cần phải thi đấu cố gắng nhiều hơn nữa” - Pep Guardiola chia sẻ.

Có thể thấy rõ sức ép phải thắng ở trận đấu tới giữa hai đội thuộc về MU, bởi Man. City được quyền sẩy chân còn MU thì không. Nếu MU thua thì dường như Man. City đã biến Premier League trở thành… Bundesliga của nước Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm