Pep Guardiola nói rõ ai có lỗi khiến Man City mất điểm

(PLO)- Pep Guardiola nói rõ ai là người có lỗi khi Manchester City mất điểm trước Nottingham Forest và thất thế trong cuộc đua vô địch Premier League với Arsenal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Manchester City đã đánh mất vị trí dẫn đầu tại Premier League sau bàn thắng muộn của Chris Wood khiến thầy trò HLV Pep Guardiola không thể giành chiến thắng trước Nottingham Forest tại City Ground vào đêm qua (18-2).

HLV Pep Guardiola của Manchester City đã nổi cơn thịnh nộ với trọng tài ngoài đường biên và bị thẻ phạt. Ông thầy người Tây Ban Nha cho rằng Man City phải được hưởng quả 11m vì pha kéo áo Erling Haaland của Joe Worrall.

Silva mở điểm cho Man City nhưng vẫn không thể giúp đội chiến thắng. ẢNH: GETTY

Silva mở điểm cho Man City nhưng vẫn không thể giúp đội chiến thắng. ẢNH: GETTY

Nhưng sau khi hạ nhiệt cơn giận, Guardiola chấp nhận kết quả hòa 1-1 với Nottingham Forest là do chính các cầu thủ của ông gây ra sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội khó tin. Đội khách Man City cầm bóng tới 84% trong hiệp một nhưng cú dứt điểm sấm sét của Bernardo Silva là bàn thắng duy nhất mà đội chủ sân Etihad cụ thể hóa áp đảo của mình.

Sau giờ nghỉ giải lao, Haaland, Phil Foden và Aymeric Laporte đều bỏ lỡ những cơ hội mà bất kỳ đội nào đều có thể tận dụng thành công. Cuối cùng, Man xanh cay đắng nhận đòn hồi mã thương 6 phút trước khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ vào sân thay người Chris Wood đệm bóng cận thành san bằng tỉ số 1-1 khiến cả sân City Ground trở nên điên cuồng.

Đây là lần thứ ba trong mùa giải này, Man xanh để mất điểm trước một đội chỉ sút trúng đích đúng một lần. Sau khi đòi lại ngôi đầu bảng Premier League bằng cách đánh bại chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal 3-1, đoàn quân của Guardiola một lần nữa ngước nhìn Pháo thủ” xếp trên mình. Arsenal hiện hơn Man City 2 điểm, lại còn thi đấu ít hơn 1 trận.

Guardiola thất vọng nhưng chấp nhận kết quả vì chính học trò ông tự tay vất đi chiến thắng. ẢNH: GETTY

Guardiola thất vọng nhưng chấp nhận kết quả vì chính học trò ông tự tay vất đi chiến thắng. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola chua chát chia sẻ sau trận đấu: “Man City đánh rơi điểm số vì không ghi được nhiều bàn thắng hơn. Và lẽ ra chúng tôi cũng có thể phòng ngự với nhiều năng lượng hơn trước khung thành.

Cách chúng tôi chơi thật xuất sắc. Lẽ ra Man City đã dẫn trước 3-0 trong hiệp một nhưng sau đó chúng tôi để thủng lưới một bàn và đánh rơi điểm số. Chúng tôi đã có một chiến thắng tốt trước Arsenal. Hôm nay chúng tôi thậm chí còn chơi tốt hơn trước một đội phòng ngự với chín cầu thủ trong vòng cấm của họ".

Pep Guardiola đã đề cập đến pha đệm bóng cận thành lên trời của Erling Haaland cách khung thành chỉ 1m khi tiếp tục nói: "Nhưng khi bạn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chỉ cách khung thành một mét… tôi có thể nói gì đây? Sau những trận đấu như thế, bạn không nói gì với các cầu thủ. Bạn chỉ cần về nhà, đi ngủ và nghĩ về trận đấu tiếp theo”.

Trận đấu tiếp theo của Man City là chuyến làm khách đến Đức gặp RB Leipzig tại Champions League. Pep Guardiola sẽ hy vọng các chân sút của mình có thể chỉn chu và lạnh lùng hơn trong dứt điểm. Ai cũng nghĩ Man City sẽ hạ gục Nottingham Forest nhưng đội chủ nhà chưa một lần phất cờ trắng.

Navas đã chơi 1 trận đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Navas đã chơi 1 trận đấu rất hay. ẢNH: GETTY

Trong hiệp 1, Rodri và Ilkay Gundogan đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. 4 phút trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ, Grealish thả nhẹ bóng cho Bernardo Silva tung cú sút như trái phá từ khoảng cách 25m ghi bàn mở điểm cho Man City. Thủ môn Keylor Navas của Forest lẽ ra có thể làm tốt hơn nhưng cầu thủ người Costa Rica đã bù đắp trong hiệp 2.

Phil Foden được Gundogan chuyền dọn cỗ lẽ ra đã nhân đôi cách biệt cho Man City trong thế đối mặt Navas nhưng anh trượt chân. Dù trượt chân, Foden vẫn cố gắng chuyền cho Haaland nhưng bị hậu vệ Nottingham Forest kịp lùi về phá bóng. Và ở phút 65, một Pep Guardiola đang căng thẳng phải nhận thẻ vàng vì phản ứng trước pha vào bóng của Worral với Haaland.

Pep Guardiola nói: “Tại sao Erling Haaland lại ngã xuống khi cậu ấy đang đối đầu với thủ môn? Có thể đó là pha phạm lỗi hơi thô bạo, có thể không, nhưng đó là lý do tại sao tôi phàn nàn với trọng tài thứ tư và tôi đã nhận một thẻ vàng xứng đáng”.

Wood ghi bàn khiến Man City chết lặng. ẢNH: GETTY

Wood ghi bàn khiến Man City chết lặng. ẢNH: GETTY

HLV Cooper của Nottingham tung Wood vào sân khi trận đấu còn 11 phút và tiền đạo người New Zealand được cho mượn từ Newcastle đã tỏa sáng. Brennan Johnson và Morgan White-Gibbs phối hợp cực hay với nhau trước khi bóng được đưa vào cột xa cho Wood đệm bóng cận thành vào lưới Man City. Đó là bàn thắng quá quan trọng với Nottingham Forest và nó cũng “tàn phá” Man City.

HLV Cooper cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch để ở lại với trận đấu càng lâu càng tốt. Man City có lẽ là đội bóng hay nhất thế giới ở cấp độ quốc nội, nhưng chúng tôi muốn có một khoảnh khắc của riêng mình và đó là một bàn thắng tuyệt vời”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm