Pep Guardiola phải giả vờ làm siêu nhân, không dám nói thẳng tên Alexander-Arnold

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Man City tiết lộ cuộc điện thoại với Jurgen Klopp sau khi HLV Liverpool tuyên bố rời Anfield.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Pep Guardiola chuẩn bị đối đầu với HLV Jurgen Klopp cho trận đấu có thể là lần cuối cùng tại Anfield vào lúc 22h45 đêm nay 10-3 khi Man City đối đầu với chủ nhà Liverpool ở vòng 28 Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra suy nghĩ của mình về sự ra đi đầy cảm xúc của chiến lược gia người Đức.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Liverpool của Jurgen Klopp, HLV Pep Guardiola của Man City nói: “Đôi khi bạn phải giả vờ mình là siêu nhân, phải hoàn hảo và luôn giành được mọi thứ, giành được hàng triệu danh hiệu.

Bạn luôn phải làm những điều đặc biệt, nhưng không phải như vậy. Tôi cũng giống như tất cả các bạn, giống như các cầu thủ của tôi, có những khoảnh khắc tốt và những khoảnh khắc tồi tệ.

Bạn thành công và họ nói “anh chàng này thật hoàn hảo”. Bạn không thành công thì “anh chàng này không tốt”. Thật là nhàm chán khi phải biện minh cho những điều như vậy. Trên đời này không có ai biết được lúc nào mình sẽ mệt, lúc nào sẽ vui, lúc nào sẽ buồn.

Điều quan trọng nhất tôi học được trong công việc này là đừng đi ngược lại tâm trạng của mình. Khi bạn buồn thì bạn buồn, và ngày mai bạn sẽ tốt hơn. Khi bạn hạnh phúc, hãy tận hưởng nó. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị ảnh hưởng bởi gia đình, bạn bè, kết quả và nhiều thứ khác.

Ý tưởng của mọi người ngày nay trong cuộc sống hiện đại là bạn phải lúc nào cũng phải thật hạnh phúc, để cho thấy món ăn bạn đã ăn ngon như thế nào, bạn phải cho cả thế giới thấy điều đó. Đôi khi chúng ta buồn một chút. Điều đó là bình thường. Khi tôi còn là một cậu bé, một thiếu niên, tôi không nhớ lúc nào mình cũng hạnh phúc, nên tôi chỉ chấp nhận nó. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ với công việc của mình, tôi thấy ổn”.

klopp-pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola chúc Jurgen Klopp nhiều may mắn sau khi rời Liverpool. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola đã gọi điện cho Jurgen Klopp để tìm hiểu về quyết định chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này của chiến lược gia người Đức. Liverpool của Jurgen Klopp là trở lại lớn nhất của Pep Guardiola trong hành trình biến Man City thành đội bóng Anh duy nhất 4 lần liên tiếp vô địch Premier League.

Pep Guardiola nói thêm: “Jurgen Klopp đã nói với tôi lý do của ông ấy (rời Liverpool) và tôi chúc ông ấy may mắn. Áp lực đối với mọi người quản lý là rất cao và mọi người đều giải quyết vấn đề theo cách của mình. Tất cả chúng ta đều có những thăng trầm. Bạn phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều người cũng như câu lạc bộ mà bạn đại diện.

Đôi khi bạn mất nhiều thời gian hơn, điều đó phụ thuộc vào môi trường, mỗi trường hợp đều khác nhau. Nó không quan trọng về giải đấu hay đội bóng, dù thời gian ở lại của bạn có thể ngắn hơn bởi vì bạn bị sa thải.

Bạn không thể so sánh các tình huống, chúng là những kịch bản khác nhau. Ở Barcelona, ​​tôi thực sự rất mệt mỏi và đã rời đi. Ở đây tôi ở lại lâu hơn tôi nghĩ khi đến nơi. Mỗi trường hợp đều khác nhau”.

pep-guardiola-jurgen-klopp.jpg
Jurgen Klopp và Pep Guardiola sẽ có lần đối đầu cuối cùng tại Premier League. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, HLV của Man City tỏ ra ít thiện cảm hơn khi đáp lại lời chỉ trích của Alexander-Arnold rằng những danh hiệu mà Liverpool giành được dưới thời Klopp có ý nghĩa với người Merseyside hơn là sự thống trị mà Man City đã tạo tại Premier League. Hậu vệ phải của Liverpool này bóng gió Man City giành nhiều danh hiệu nhờ vung tiền. Cả Erling Haaland và Ruben Dias của Man City đều đáp trả bằng cách nói Alexander-Arnold hãy giành cú ăn ba lịch sử như Man City trước đi rồi nói chuyện.

Pep Guardiola không chỉ thẳng tên Alexander-Arnold khi chia sẻ: “Chúng ta đang ở trong một thế giới nơi mọi người đều có chính kiến. Những gì hậu vệ phải Liverpool đã nói, chắc hẳn nhiều người sẽ suy nghĩ. Nhưng đó không phải là tin tức nên không cần thiết phải nói nhiều.

Mỗi câu lạc bộ đều có mục tiêu bị chỉ trích từ bên ngoài. Barcelona hoàn toàn khác với ở đây. Nó bình thường. Chúng ta có một công việc và điều đó không thể thực hiện được nếu không có ý kiến ​​của người bên ngoài, cả người tốt lẫn người xấu. Đó không phải là vấn đề, chúng tôi phải giải quyết và sống chung với nó. Nhưng bên trong những sợi dây đó, chúng tôi biết mình là ai và chúng tôi phải làm gì để tiếp tục ở lại đó (trên đỉnh cao)”.

PEP GUARDIOLA
Pep Guardiola cho rằng những ý kiến là một phần trong bóng đá, nhưng ám chỉ nhận xét của Trent Alexander-Arnold là ý kiến không tốt. ẢNH: GETTY

Hiện Arsenal đã vươn lên dẫn đầu Premier League với 64 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Brentford rạng sáng nay 10-3, hơn Liverpool 1 điểm và hơn Man City 2 điểm. Nếu Liverpool và Man City hòa nhau thì Arsenal sẽ giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm