Pep Guardiola: “Tôi không thể dạy Haaland ghi bàn”

(PLO)- Ngôi sao Erling Haaland đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận Manchester City bị khách Chelsea cầm hòa 1-1 trên sân Etihad nhưng HLV Pep Guardiola không đổ lỗi cho tiền đạo người Na Uy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Haaland sung mãn nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh khi bỏ qua nhiều cơ hội, bao gồm một cú đánh đầu từ cự ly 6 mét khiến nhà đương kim vô địch bị Chelsea cầm hòa trong một trận đấu hấp dẫn ở Premier League trên sân vận động Etihad. 1 điểm không phải là mục tiêu của Haaland và đồng đội.

Man City phải chờ đến phút 83 mới có bàn gỡ hòa của Rodri để vớt vát lại 1 điểm, sau khi tiền đạo cũ Raheem Sterling của họ đưa đội bóng thành London bất ngờ dẫn trước từ một nỗ lực ở phút thứ 43.

Trước sự vô duyên của Haaland, HLV Guardiola của Man City chia sẻ: “Thật tốt khi Haaland có đến 9 cú sút và lần sau cậu ấy sẽ ghi bàn. Tôi từng là một cầu thủ bóng đá trong 11 năm và ghi được 11 bàn thắng. Con số thống kê này nói lên điều gì? Chỉ một bàn mỗi mùa. Vì thế, tôi không phải là người thích hợp để đưa ra lời khuyên cho các tiền đạo như Haaland. Điều quan trọng là chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Haaland có nhiều pha dứt điểm và tôi tin trận sau cậu ấy sẽ ghi bàn. Tôi không trách Haaland. Đó là bóng đá. Đó là con người”.

Haaland
Haaland tịt ngòi nhưng rất may Rodri đã lên tiếng và giật lại 1 điểm cho Man City. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, siêu tiền đạo Haaland tỏ ra thất vọng khi kết thúc trận đấu. Haaland thậm chí còn hậm hực đẩy máy quay truyền hình ra xa và không muốn nói gì, trong một tuần đầy khó khăn với tuyển thủ Na Uy sau cái chết của bà ngoại. Rõ ràng việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội không phải là thói quen của Haaland.

Trận hòa Chelsea đã khiến đội hạng ba Man City kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm và Arsenal 2 điểm, khi hai đội này đều giành chiến thắng ở vòng 25 Premier League.

Theo đánh giá của Pep Guardiola, chủ nhà Man City chiếm ưu thế trong hiệp hai nhưng cảm thấy họ phải trả giá cho màn trình diễn kém cỏi của mình ở hiệp một: “Với tư cách là một tập thể mạnh mẽ, hiệp một không giống như cách thể hiện thông thường của các cầu thủ. Chúng tôi là Manchester City nên luôn phải biết cách làm điều gì đó cho chiến thắng.

pep-guardiola-toi-khong-the-day-haaland-ghi-ban (2).jpg
HLV Pep Guardiola không trách móc Haaland vì bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: GETTY.

Không chỉ Haaland, các cầu thủ đã chơi không tốt trong hiệp một. Nói chung, mọi chuyện có cải thiện sau khi chúng tôi để thủng lưới. Khi đối đầu với những đội có sự điềm tĩnh và uy tín như Chelsea, chúng tôi cần thi đấu hết sức mình trong 95 phút”.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea đang có một mùa giải không ổn định nhưng HLV Mauricio Pochettino cảm thấy các học trò thể hiện bản lĩnh thực sự của mình trước đối thủ mạnh: "Ban huấn luyện rất cố gắng chuẩn bị mọi kế hoạch cho trận đấu, nhưng bóng đá luôn là trò chơi thuộc về các cầu thủ. Các cầu thủ Chelsea đã chơi tốt.

Đây là một trận đấu thực sự quan trọng khi chúng tôi có phong độ tốt và đang tiến bộ. Chúng tôi vẫn chưa ở đẳng cấp của Manchester City nhưng mục tiêu của Chelsea là không thua. Trận hòa này cho thấy chúng tôi có khả năng cạnh tranh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm