Pep Guardiola tuyên bố đối thủ của Man City ‘đi ngược với lẽ thường’

(PLO)- HLV Pep Guardiola khẳng định đối thủ sắp tới của Manchester City tại Champions League là Young Boys đã đi ngược với lẽ thường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 2h rạng sáng mai 26-10, ĐKVĐ Manchester City của Pep Guardiola sẽ có chuyến làm khách đến Thụy Sĩ gặp chủ nhà Young Boys trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng G Champions League. Đội chủ sân Etihad đang có vị trí thoải mái ở bảng này với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng.

Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự lo ngại các cầu thủ của ông sẽ dính chấn thương khi chơi trên mặt cỏ nhân tạo của Young Boys. Đáng chú ý, cách đây 2 mùa giải, kình địch cùng thành phố của Man City là Manchester United từng thua Young Boys 1-2 cũng trên mặt cỏ nhân tạo sân Stade de Suisse Wankdorf ở vòng bảng Champions League.

manchester-city-erling-haaland.jpg
Erling Haaland và các cầu thủ Man City tập luyện trên mặt cỏ nhân tạo sân nhà của Young Boys. ẢNH: GETTY

Theo tờ Mirror (Anh), trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City bất bình khẳng định sân của Young Boys đi ngược lại "lẽ thường". Young Boys sử dụng sân nhân tạo và đã được LĐBĐ châu Âu (UEFA) chấp thuận từ năm 2005, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lo ngại về nguy cơ chấn thương khi các cầu thủ thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, thay vì cỏ tự nhiên.

Pep Guardiola đã nhấn mạnh rằng không được phép sử dụng sân cỏ nhân tạo ở Champions League. Young Boys đã thông báo về việc chuyển sang sử dụng cỏ nhân tạo trên sân nhà vào năm 2002 và nó đã được UEFA chấp thuận để sử dụng trong các giải đấu ở châu Âu.

Manchester United đã chơi lại nó vào năm 2021, nơi họ nhận thất bại đáng xấu hổ, và sân Wankforf cũng đã tổ chức ba trận đấu vòng bảng ở Euro 2008. Mặc dù không có lời phàn nàn nào sau những trận đấu đó, nhưng bây giờ, Pep Guardiola đã kêu gọi UEFA thay đổi quan điểm.

pep-guardiola-manchester-city.jpg
Pep Guardiola lo ngại các cầu thủ của mình dính chấn thương và nói mặt cỏ tự nhiên tốt hơn. ẢNH: EPA

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ: “Cỏ tự nhiên tốt hơn, 99,9% các đội chơi ở cấp độ cao đều chơi trên sân cỏ, nếu không UEFA và FIFA sẽ quyết định chơi trên sân nhân tạo. Đó là lẽ thường tình”.

Pep Guardiola thường cho các cầu thủ Man City tập luyện ở nhà trước khi thực hiện những chuyến đi thi đấu xa nhà. Nhưng bây giờ, ông thầy người Tây Ban Nha đã phá lệ cho các cầu thủ Man City tập luyện trên đất khách nhằm làm quen với mặt cỏ nhân tạo.

Pep Guardiola cho biết: “Đây là một ngoại lệ. Đội nào chơi ở đây cũng không quen. Nó phù hợp với giải VĐQG Thụy Sĩ. Và ở Champions League, các đội đến đây phải thích nghi. Chúng tôi không phải là người đầu tiên rơi vào tình huống này. Nếu UEFA cho phép các trận đấu diễn ra ở đây thì đó là vì nó ở trong tình trạng tốt. Hy vọng cầu thủ hai đội không gặp chấn thương nhưng tôi không biết”.

pep-guardiola.jpg
Pep Guardiola không hài lòng khi Man City phải chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo. ẢNH: GETTY

Man City tập luyện tại sân vận động Wankdorf của Young Boys vào thứ Ba (giờ quốc tế), ngoài kế hoạch tập luyện bình thường của Pep Guardiola. Hậu vệ Manuel Akanji của Man City đã có kinh nghiệm thi đấu tại Wankdorf, anh từng có 4 năm chơi ở giải vô địch Thụy Sĩ Swiss Super League trong màu áo Winterthur và Basel.

Tuy nhiên, tuyển thủ 28 tuổi người Thụy Sĩ này thừa nhận anh không thích sân cỏ nhân tạo. Manuel Akanji cho biết Man City sẽ phải đối mặt với thử thách khi họ tìm cách tiến tới Vòng 16 đội Champions League.

Akanji-man-city.jpg
Akanji vừa nhận thẻ đỏ trong trận Man City thắng Brighton 2-1 tại Premier League. ẢNH: AP

Manuel Akanji chia sẻ: “Nó không giống nhau, chúng tôi không quen chơi trên mặt sân nhân tạo. Nó là như vậy, chúng tôi không thể thay đổi nó. Chúng tôi sẽ không sợ hãi, sẽ cố gắng chơi bóng và dũng cảm. Chúng tôi phải chơi tập trung và giành được ba điểm.

Chúng tôi muốn giành được mọi danh hiệu có thể. Man City đã bị loại khỏi Carabao Cup nhưng chúng tôi muốn chiến đấu vì mọi thứ khác và hy vọng có nhiều danh hiệu hơn vào cuối mùa giải. Chúng tôi khởi đầu với hai chiến thắng ở Champions League, nhưng chúng tôi biết mọi đội bóng sẽ chuẩn bị kỹ để chống lại Man City và có thể đánh bại chúng tôi.

Tôi nghĩ Man City đã khởi đầu mùa giải rất tốt, chúng tôi đã không giành được Community Shield nhưng sau đó chúng tôi đã có chuỗi chiến thắng dài, rồi tiếp theo là ba trận thua ở Anh. Rõ ràng điều đó không tốt cho chúng tôi, nhưng đó là điều tốt để chúng tôi thể hiện sự phản ứng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm