Fan hết lời khen trọng tài giúp MU thoát thua Copenhagen

(PLO)- Fan Manchester United đã hết lời khen ngợi trọng tài chính Marco Guida “chán bóng đá” đã giúp đội nhà thoát thua trước FC Copenhagen tại Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào rạng sáng nay 25-10, Manchester United cần phải vượt qua FC Copenhagen trên sân nhà Old Trafford để nuôi hy vọng dự Champions League và “quỷ đỏ” đã làm được điều đó với rất nhiều sự may mắn.

Theo đó, MU phải nhờ sự tỏa sáng của một trung vệ mới ghi được bàn thắng duy nhất trận để giành trọn 3 điểm khi Harry Maguire đánh đầu cận thành tung lưới FC Copenhagen ở phút 72 từ đường tạt bóng tuyệt đẹp của Eriksen. Phút bù giờ cuối trận, Scott McTominay phạm lỗi trong vòng cấm dẫn đến việc MU chịu phạt đền, nhưng thủ môn Andre Onana đã chơi xuất thần đoán đúng hướng sút đẩy được quả 11m của Larsson.

Marco-Guida-manchester-united.jpeg
Trọng tài Marco Guida bắt chính trận MU gặp Copenhagen tại Champions League. ẢNH: GETTY

Chưa hết, tờ Sun Sports (Anh) bình luận, trọng tài chính người Ý Marco Guida có thể chán bóng đá trong hiệp một. Người hâm mộ “quỷ đỏ” gần như cảm ơn trọng tài vì ông đã thổi còi kết thúc sớm hiệp một trận đấu giữa MU và Copenhagen tại Champions League.

MU đã thi đấu cực kỳ tệ hại trong hiệp 1 và có cảm tưởng lưới của Andre Onana có thể rung lên bất cứ lúc nào trước đội được đánh giá là yếu nhất bảng A Champions League. Người hâm mộ MU thất vọng vô cùng khi chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, thủ môn Onana liên tục phải “ra tay cứu thua cho quỷ đỏ”, còn trọng tài thì thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm… 15 giây.

Đáng chú ý, fan MU không lấy làm phiền lòng vì điều đó mà họ còn cảm ơn trọng tài vì đã giúp "quỷ đỏ" thoát khỏi việc nhận bàn thua trước Copenhagen. Trong một mùa bóng mà trọng tài có thể cộng thêm 15 phút cho mỗi trận đấu, thì việc ông Marco Guida thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm khiến fan MU bối rối nhưng không hề tức giận.

manchester-united-sofyan-amrabat.jpg
MU có hiệp 1 đầy khó khăn trước Copenhagen và có thể thủng lưới bất cứ lúc nào. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, một fan lên mạng xã hội để lại biểu tượng cười lớn cùng bình luận: “Ngay cả trọng tài cũng chán ghét bóng đá khi ông không muốn xem hai đội thi đấu thêm 1 giây nào nữa”. Người thứ hai bất bình: “Ơ, trọng tài đang chơi cái trò gì vậy?”.

Một người hâm mộ thích thú nói, “Ngay cả trọng tài cũng đã chán ngấy hiệp một rồi,” trước khi người thứ tư nói rằng trọng tài chính có thể đã “phát ốm khi phải xem màn trình diễn vô nghĩa của hai đội”. Người thứ năm là fan của MU khẳng định: “Thành thật mà nói, trọng tài Guida đã giúp đỡ chúng tôi, nếu không chúng tôi đã bị thủng lưới, MU đã thoát thua trước Copenhagen”.

Người hùng của MU Harry Maguire cũng lên tiếng thừa nhận sau trận đấu: "Chúng tôi phải chơi sắc bén hơn, chúng tôi có nhiều pha phản công và chúng tôi đã không cho họ cơ hội trong hiệp hai. Hiệp một là thực sự kém, nó không hoàn hảo nhưng là một chiến thắng quan trọng".

erik-ten-hag.jpg
Ten Hag vất vả chỉ đạo các cầu thủ MU. ẢNH: GETTY

Với kết quả này, MU vươn lên xếp thứ ba bảng A Champions League với 3 điểm, đẩy FC Copenhagen với 1 điểm xuống chót bảng. Bayern Munich sau trận thắng Galatasaray 3-1 dẫn đầu bảng với 9 điểm, còn đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ hai có 4 điểm.

MU nhọc nhằn giành trọn 3 điểm trước Copenhagen nhờ bàn thắng duy nhất của Harry Maguire nhưng họ không hề “thiếu thốn bàn thắng” tại Champions League. MU đã ghi được 7 bàn thắng vào lưới Bayern Munich và Galatasaray nhưng vẫn thua vì hàng thủ thảm họa.

Mặc dù thiếu nhiều cái tên chủ chốt, MU vẫn có một đội hình rất mạnh khi Raphael Varane kịp trở lại, cùng việc các tân binh Sofyan Amrabat và Rasmus Hojlund đều đá chính. Đáng chú ý, fan MU đã chê trách HLV Erik Ten Hag vì thay Amrabat ra nghỉ ngay sau hiệp 1, người thay thế là Christian Eriksen.

ten-hag-eriksen-man-united.png
Ten Hag tung Eriksen vào sân thay Amrabat. ẢNH: SUN SPORTS

Sự trở lại của hậu vệ trái Sergio Reguilon trong trận đấu với Copenhagen giúp Sofyan ​​Amrabat trở lại đá vị trí sở trường trong hàng tiền vệ “quỷ đỏ” cùng với Bruno Fernandes và Scott McTominay. Tuy nhiên, Ten Hag rõ ràng không mấy ấn tượng với những gì ông đã thấy từ cầu thủ người Morroco và thay anh ra nghỉ.

Phản ứng trên mạng xã hội, một người bình luận: “Ten Hag thay Sofyan Amrabat ra nghỉ với ý đồ gì vậy. Tại sao Amrabat rời sân mà không phải là Scott McTominay”. Một người khác khẳng định: “Amrabat là cầu thủ duy nhất của MU chơi ổn đến lúc này”. Người thứ ba tuyên bố: “Erik Ten Hag làm cái quái gì vậy?”.

eriksen-manchester-united.png
Eriksen nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. ẢNH: GETTY

Nhưng cuối cùng, sự thay đổi của Ten Hag đã trở thành một bước đột phá lớn cho MU. Cựu ngôi sao Tottenham Christian Eriksen đã thể hiện kỹ năng bóng đá của mình để thúc đẩy MU tiến lên. Chính Eriksen là người thực hiện đường kiến tạo chuẩn không cần chỉnh cho Harry Maguire đánh đầu cận thành ghi bàn duy nhất trận. Chỉ thi đấu trong hiệp 2, nhưng tiền vệ người Đan Mạch Eriksen được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm