Phá đường dây gái gọi giả danh sinh viên

Hôm qua (4-3), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM đã bàn giao cho Công an quận 3 điều tra Lê Thị Ánh Tuyết (29 tuổi, ngụ phường 5, quận Tân Bình) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó vào đêm 3-3, Đội 5 PC14 phối hợp Công an quận 3 kiểm tra khách sạn SGM trên đường Bà Huyện Thanh Quan và phát hiện bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra ban đầu, xác định Lê Thị Ánh Tuyết tổ chức môi giới kiêm luôn bán dâm trong đường dây này. Tuyết hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội từ năm 2007. Dưới tay Tuyết có khoảng 20 cô gái, mỗi khi gặp khách có nhu cầu, Tuyết đều quảng cáo “đào” của mình là “sinh viên” để hét giá cao. Để tránh bị phát hiện, khách ở TP.HCM thì Tuyết điều gái từ Hà Nội vào và ngược lại. Mỗi lần đi khách, các cô được 100 USD và chi lại cho Tuyết 400 ngàn đồng. Bên cạnh đó, Tuyết còn tổ chức “sex tour” cho gái hành nghề tại các điểm du lịch với giá từ 400 đến 500 USD/lần hoặc đưa gái sang Singapore để phục vụ trong các quán bar, quán karaoke.

Cùng ngày, tại hội nghị “triển khai công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, cai nghiện toàn quốc”, Bộ LĐ-TB&XH cho biết gái mại dâm đang ngày càng trẻ hóa (tuổi dưới 18 chiếm tới 15,3%). Ngoài ra, phân tích các thống kê cho thấy 80% gái bán dâm thuộc diện tự nguyện, hoạt động dưới hình thức “gái gọi, gái bao”. Diện này chủ yếu hình thành theo nhóm và tiếp thị qua Internet, các trang web sex, điện thoại di động... Tình trạng phụ nữ xuất cảnh sang các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia theo các tour du lịch để bán dâm đang gia tăng. Trước đây, gái hành nghề theo hình thức này thường được xếp hạng là “cao cấp” nhưng nay đang có chiều hướng “bình dân hóa”.

Điều đáng nói là vi phạm ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm bị phát hiện khá nhiều nhưng chỉ có 3,5% bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

HOÀNG TUYẾT - NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới