Trước đó, vào ngày 25-4, Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH tổ chức kiểm tra thi sát hạch tiếng Hàn dành cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, địa điểm thi được đơn vị tổ chức tại tầng 2 của nhà V thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Với hình thức thi trắc nghiệm, nghe và nói mỗi người lao động thi sát hạch bắt buộc phải đạt số điểm tối thiểu là 80/200 điểm thi.
Cho đến 14h30 cùng ngày, các bảo vệ coi thi có nghi ngờ một đối tượng đang có hành vi giải đề thi và nhắn tin cho các thí sinh làm bài ở bên trong phòng thi liền báo cho CAP Dịch Vọng Hậu đến xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Dịch Vọng Hậu đã xác minh, tổ chức bắt giữ đối tượng.
Tại CAP Dịch Vọng Hậu, đối tượng khai nhận là Phạm Duy Tân (SN 1983), quê Xuân Trường, Nam Định, tạm trú tại Tân Triều, Thanh Trì, là giáo viên dạy tiếng Hàn của Trung tâm Cơ giới đường bộ Yên Viên, Gia Lâm. Kiểm tra hành chính trong người Tân, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 1 thẻ giám sát kỳ thi và 1 điện thoại di động Nokia 6500S cùng 1.700 USD. Ngay sau đó, nơi ở của Tân tại Tân Triều, Thanh Trì cũng được khám xét và cơ quan công an còn thu giữ thêm 226 triệu đồng.
Về nguồn gốc số tiền trên, Tân khai nhận đó là số tiền mà những người lao động trong kỳ thi sát hạch tiếng Hàn nộp cho Tân để nhờ Tân giải đề thi hộ. Mặc dù không nằm trong ban giám sát của kỳ thi trên nhưng Tân vẫn có thẻ giám sát của kỳ thi. Chiếc thẻ này theo lời khai của Tân do một người của Công ty Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ đưa cho. Do thẻ không dán ảnh chỉ có chữ ký và được viết bằng tiếng Việt và tiếng Hàn nên sau khi nhận được thẻ Tân đeo vào cổ và hoàn toàn thoải mái đi vào phòng thi để xem đề rồi giải và nhắn tin đáp án qua điện thoại di động cho người lao động cần thi hộ.
Ngoài việc nộp lệ phí công khai theo quy định của đơn vị tổ chức thi tuyển, những người lao động này còn phải nộp cho các “cò” hoặc người thi hộ số tiền rất lớn để mong có đáp án trong kỳ thi. Thông tin với PV, đại diện CAQ Cầu Giấy cũng cho biết đây là lần thứ 2 Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức thi sát hạch tiếng Hàn cho những người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc tại địa điểm tổ chức trên địa bàn quận Cầu Giấy. Mặc dù vậy, trong cả hai lần tổ chức thì Trung tâm Lao động ngoài nước đều không hề có văn bản chính thức hay thông báo cho CAQ Cầu Giấy để phối hợp đảm bảo ANTT khi số người đăng ký thi sát hạch tiếng Hàn tại điểm trên quận Cầu Giấy lên tới hơn 7.000 người đăng ký dự thi.
Toàn bộ tang vật vụ án cũng như các đối tượng có liên quan đã được CAQ Cầu Giấy chuyển Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) để khai thác mở rộng vụ án.
Theo Minh Anh (ANTĐ)