Phá đường dây trộm cắp phụ tùng xe ô tô

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TP.HCM cho biết sau bốn tháng xác lập chuyên án đấu tranh đã triệt phá một băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng xe ô tô các loại.

Trộm phụ tùng có người chỉ điểm

Bước đầu có bốn nghi can bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Văn Ôi (tự Sáu “đen”, ngụ quận 7), Trần Duy Bách (ngụ quận 1), Trần Minh Thảo và Phạm Thị Kim Hà (vợ Thảo, ngụ quận 7). Liên quan đến vụ án này có hai nghi can bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm: Nguyễn Văn Uẩn (ngụ quận 4) và Lê Viết Khôi (chủ cửa hàng Khôi, 380 An Dương Vương, quận 5).

Khoảng 2 giờ ngày 8-11, trinh sát Đội 4 PC45 phát hiện Bách đang đứng cảnh giới cho Ôi đột nhập vào bên trong chiếc Mercedes Printer đang đậu trước nhà 351A Lạc Long Quân (phường 5, quận 11). Lúc Ôi tháo được 11 phụ tùng gồm bộ điều chỉnh máy lạnh, đồng hồ, hộp điều khiển trung tâm xe… Tại cơ quan công an, Ôi và Bách khai có thêm một đồng bọn là Trần Minh Thảo. Theo phân công, Thảo điều khiển xe máy đi rảo các tuyến đường để tìm xe ô tô nào không người trông coi thì lên kế hoạch trộm cắp. Thảo phát hiện xe Mercedes Printer không có người trông nên gọi cho Bách. Bách gọi Ôi chuẩn bị dụng cụ rồi điều khiển xe SH chở Ôi đến điểm trộm cắp. Tại đây, Thảo và Bách đứng cảnh giới, còn Ôi dùng tua-vít cạy cửa kính để mở cửa xe. Ôi vào trong xe lần lượt tháo 11 bộ phận trên xe bỏ vào túi nylon chuẩn bị tẩu thoát thì bị trinh sát đến bắt quả tang.

Phá đường dây trộm cắp phụ tùng xe ô tô ảnh 1

Nguyễn Văn Ôi và Phạm Thị Kim Hà cùng số tang vật bị thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Qua lời khai ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trinh sát Đội 4 ập vào nhà trọ ở quận 7 bắt quả tang vợ chồng Thảo - Hà đang chuẩn bị bỏ trốn. Được biết vợ chồng Thảo - Hà có nhiệm vụ đi rảo tìm xe ô tô nào sơ hở, sau đó điện thoại cho Bách và Ôi đến ra tay trộm cắp.

Lần ra đầu mối tiêu thụ

Tiếp đó, công an bắt giữ Uẩn và Khôi, trong đó Khôi là chủ cửa hàng bán phụ tùng xe ô tô tại 380 An Dương Vương, quận 5. Tại cửa hàng của Khôi, công an đã tạm giữ rất nhiều phụ tùng xe ô tô các loại như logo, chụp mâm, nẹp chỉ, gạt nước, bánh sơ cua, bộ đèn và trên 200 kính xe ô tô các loại…

Thảo, Hà, Ôi, Bách khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp phụ tùng xe ô tô các loại. Cụ thể, khoảng tháng 5-2013, Thảo phát hiện xe ô tô Mercedes Printer đậu trước cửa một khách sạn trên đường Vành đai trong (quận Bình Tân) không người trông coi nên gọi Ôi đến trộm. Ôi cạy cửa vào trong xe lấy trộm đồng hồ, bộ điều khiển máy lạnh, ốp cửa xe. Sau đó Thảo bán cho một người (chưa rõ lai lịch) với giá 8 triệu đồng và chia cho Ôi 3,5 triệu đồng. Được biết nạn nhân là anh PTH đến sáng hôm sau mới phát hiện bị mất trộm toàn phần điều khiển xe. Chủ khách sạn đã đền bù cho anh H. 30 triệu đồng và không trình báo công an địa phương.

Riêng Uẩn và Khôi khai nhận không chỉ tiêu thụ các loại phụ tùng xe ô tô do băng nhóm của Thảo - Hà, Ôi, Bách mà còn tiêu thụ cho nhiều đối tượng trộm cắp khác. Trong đó, Uẩn là đối tượng trực tiếp đi giao dịch, mua của các đối tượng trộm cắp, sau đó đem bán lại cho cửa hàng của Khôi hoặc bán cho một số đối tượng khác.

Hiện PC45 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án này.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm