Phái đoàn Nga, Trung tới Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày Nam-Bắc Triều đình chiến

(PLO)- Các phái đoàn Nga, Trung Quốc tới Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày Nam-Bắc Triều ký hiệp định đình chiến, đánh dấu lần đầu tiên các phái đoàn nước ngoài tới Triều Tiên từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phái đoàn Trung Quốc (TQ) đến Bình Nhưỡng vào ngày 26-7 để tham gia lễ kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) dự kiến diễn ra ngày 27-7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Phái đoàn do ông Lý Hồng Trung - Ủy viên Bộ Chính trị trung ương đảng Cộng sản TQ dẫn đầu.

Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản TQ Lý Hồng Trung. Ảnh: AP
Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản TQ Lý Hồng Trung. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu tại bữa tiệc chào mừng phái đoàn TQ, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Sung-nam bày tỏ "sự tôn trọng sâu sắc" đối với những người lính và cựu chiến binh TQ đã sát cánh cùng Triều Tiên trong chiến tranh.

Đáp lại, ông Lý cho biết Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung-Triều, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25-7 đặt vòng hoa tưởng niệm lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25-7 đặt vòng hoa tưởng niệm lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trước đó, phái đoàn Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng đã đến Bình Nhưỡng hôm 25-7 để tham dự sự kiện này.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam (trái) đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 25-7. Ảnh: KCNA

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam (trái) đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 25-7. Ảnh: KCNA

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, ông Shoigu đã bày tỏ quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Tôi tin tưởng rằng các cuộc hội đàm ngày hôm nay sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa bộ quốc phòng hai bên" - TASS dẫn lời ông Shoigu.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị dâng hoa tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Bình Nhưỡng ngày 25-7 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chuẩn bị dâng hoa tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Bình Nhưỡng ngày 25-7 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ảnh: KCNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm