Pháo đài Úc mở rộng của Djokovic sụp đổ trước “cơn sóng thần” Sinner

(PLO)- “Cơn sóng thần” Sinner đã biến trận đấu được mong đợi nhất giải Úc mở rộng 2024 thành màn trình diễn cá nhân tuyệt vời, sau khi giành chiến thắng áp đảo 3-1 trước đối thủ 10 lần vô địch Novak Djokovic.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
“cơn sóng thần” Sinner
Jannik Sinner đánh bại Djokovic ngay tại thành trì Úc mở rộng. Ảnh: GETTY IMAGES

Mặc dù thất bại của tay vợt số 1 thế giới - Djokovic trước tay vợt người Ý không phải là một cú sốc, nhưng tỉ số 6-1; 6-2; 6-7(6); 6-4 là một trong những thông số gây không ít ngạc nhiên đối với người hâm mộ.

Djokovic đã cứu được một điểm trận đấu trong loạt tie-break của set thứ ba nhưng cuối cùng, tay vợt 36 tuổi đã sụp đổ ngay trên pháo đài Úc mở rộng, trước “cơn sóng thần” Sinner quá toàn diện và gần như không có điểm yếu.

Tay vợt người Serbia, Djokovic đã mắc 54 lỗi đánh hỏng – điều rất bất thường - và không tạo được break point nào. Trong khi đó, Sinner lại quá vững vàng trong kế hoạch tác chiến, anh chơi tập trung, kiên nhẫn nhất có thể trước mọi thách thức chỉ để vượt qua được Djokovic.

Kể từ tháng 11-2023, Jannik Sinner cũng đã cải thiện thành tích đối đầu với Djokovic lên 3-4 trận thắng-thua, đồng thời, lần đầu tiên tiến vào trận chung kết Grand Slam sau màn trình diễn để đời ở Melbourne.

Ngay tại Úc mở rộng – thành trì được xem là pháo đài của Djokovic, tay vợt 22 tuổi đã thể hiện sức mạnh tinh thần tuyệt vời nhằm ngăn chặn sự hồi sinh của tay vợt số 1 thế giới, người nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng ở cuối set ba.

Không chỉ nhạy bén trong việc triển khai chiến thuật, “cơn sóng thần” Sinner còn xuất sắc hạ gục Djokovic bằng những cú thuận tay sấm sét, được tay vợt người Serbia tiếp lửa bằng những pha trả giao bóng quá hiền, trái ngược với phong độ thường thấy của Nole với các trận đấu có tỉ lệ chiến thắng cao.

con-song-than-sinner-3.jpeg
Ở tuổi 22, “cơn sóng thần” Sinner tạo dấu ấn khi lần đầu tiên lọt vào chung kết một giải Grand Slam.

Sau khi Sinner hai lần vượt lên dẫn trước trong hai set đầu tiên trong 1 giờ 13 phút, Djokovic bảo toàn được các game cầm giao bóng để đưa set ba vào loạt tie-break. Tại đây, “ông vua tie-break” Djokovic chính thức đưa cuộc chiến sang set đấu thứ tư, sau khi thắng loạt thứ tie-break 21/23 trong sự nghiệp, đồng thời cứu được một điểm trận đấu khi Sinner tung cú thuận tay rúc lưới.

Bất chấp nỗ lực của Djokovic, “cơn sóng thần” Sinner vẫn tiếp tục tái lập quyền kiểm soát ở set đấu thứ tư. Sau ba break point bị bỏ lỡ ở đầu set, tay vợt người Ý một lần nữa vượt lên dẫn 40/0 để thắng trước 3-1. Sinner tiếp tục ngược dòng từ điểm số từ 30/30 và 15/30 rồi ấn định chiến thắng quan trọng bằng cú thuận tay, ghi điểm winner thứ 31 trong trận đấu.

Trận thua 1-3 cũng chính thức khép lại chuỗi 33 trận thắng của Djokovic tại Melbourne và cũng là thất bại tại Úc mở rộng đầu tiên của Nole kể từ năm 2018, sau trận thua tay vợt trẻ người Hàn Quốc.

con-song-than-sinner-4.jpeg
Gác vợt ở bán kết, Djokovic vẫn giữ được vị trí số 1 thế giới.

Ở chiều ngược lại, Sinner nâng chuỗi trận thắng 19/20 trận đã đấu kể từ tháng 10-2023, dù chuỗi 17 set thắng liên tiếp tại giải Úc mở rộng mùa này đã bị Djokovic kết thúc.

Bất chấp thất bại, Djokovic vẫn bảo toàn được ngôi vị số 1 thế giới vào đầu tuần sau. Trong khi Sinner có thể vươn lên vị trí thứ 3 cao nhất sự nghiệp, nếu anh vô địch Grand Slam kèm điều kiện, Daniil Medvedev gác vợt trước Alexander Zverev ở trận bán kết hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm