Premier League: Arsenal - Man. City

‘Pháo thủ’ hồi hộp tìm vé Champions League

Hiện tại Arsenal đã rơi xuống hạng sáu giải Ngoại hạng Anh, kém 6 điểm so với Liverpool đang ở vị trí hạng tư (thứ hạng vừa đủ để có suất tranh vé vớt Champions League). Nhưng bù lại ông Wenger vẫn còn hy vọng tranh chấp vị trí này bởi Arsenal mới đá 27 trận, còn Liverpool và Man. City (hạng ba) đã thi đấu 29 trận và Tottenham (hạng nhì) đã 28 trận.

Muốn thực hiện được điều đó, ông thầy Wenger cần phải cấp tốc ổn định nội bộ (đang xào xáo) và giữ vững tinh thần toàn đội có những lúc đang sa sút. Đối thủ lớn nhất của Arsenal chính là họ bởi đội bóng thành London này đang trải qua một thời điểm khủng hoảng gần như toàn diện. Trong khi ông thầy Wenger đang bị các CĐV lên án buộc ông từ chức thì Arsenal sắp mãn hợp đồng với hai trụ cột Ozil, Sanchez mà cả hai trụ cột này thì cứ đòi ra đi. Trong lúc thủ môn Cech còn phải dưỡng thương, buộc phải đưa thủ môn dự bị Ospina vào trấn thủ khung thành. Bên cạnh đó Carzola, Debuchy, Perez… cũng chấn thương nên nhiều khả năng ngồi ngoài xem các đồng đội cày ải.

Arsenal đang có nhiều bất ổn sẽ phải sống mái với Man. City của thầy trò Guardiola. Ảnh: GETTY IMAGES

Từ đó thế thủ của Arsenal khá mong manh với Koscielny, Monreal, Mustafi, Bellerin, trong đó thủ lĩnh Koscielny đã lớn tuổi lại hay đá rắn nên dễ bị lãnh thẻ.

Vừa qua Arsenal cũng vì hàng thủ bất an mà đã thua bốn trong năm trận.

Ngược lại, thế công Arsenal khá mạnh với Sanchez đã có 18 bàn, Giroud và Walcott đều tám bàn. Chỉ đáng lo trong đội hình 4-2-3-1 là Sanchez có thể còn mệt do vừa mới về nước theo đội tuyển Chile đá vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Trong lúc đó, Man. City đã bị Tottenham đẩy xuống hạng ba Premier League và không còn chút hy vọng nào bắt kịp Chelsea bon bon ở vị trí đầu bảng. Vì thế Man. City cũng chỉ còn mong trụ vững trong tốp 3 để đoạt vé chính thức dự Champions League mà thôi. Từ đó bắt buộc họ không được để thua trên sân Emirates giống như bảy trận vừa qua đã bất bại (bốn thắng, ba hòa), trong đó có trận cầm chân Liverpool 1-1.

Trong thế “triệt buộc” đó, HLV Guardiola hẳn là sẽ tiếp tục chủ trương chơi tấn công kiểu “made in Barcelona” đã phần nào được “Anh hóa” theo sơ đồ 4-3-3. Trong đó chắc chắn Aguero (13 bàn, từng ghi bốn bàn vào lưới Arsenal) sẽ làm mũi nhọn chủ lực và hai cánh hỗ trợ là Sterling và Sane. Đáng kể là Toure vừa trở lại cùng Silva, Fernandinho hộ công phía sau sẽ tạo nên hỏa lực mạnh đáng kể cho Man. City.

Đáng tiếc là Man. City trận này thiếu tiền vệ kiến thiết De Bruyne do chấn thương. Đây quả là một tổn thất lớn cho HLV Guardiola vì De Bruyne được xem như chìa khóa của đội. Hai mất mát khác là tiền đạo tân binh đầy triển vọng Jesus và tiền vệ Gundogan nghỉ chấn thương lâu dài.

Hàng phòng ngự của Man. City cũng tỏ ra vững chắc hơn đối phương với bộ tứ nổi tiếng càn quét Clichy, Otamendi, Stones, Sagna. Nhờ đó đã góp phần giúp đội nhà thắng ba trong năm trận gần đây. Dù vậy ở khâu thủ môn cũng gặp khó khi tân binh Bravo sa sút, phải đưa thủ môn Caballero dự bị vào thế chỗ. Ngoài ra thêm sự vắng mặt hai hậu vệ Zabaleta, Sagna còn đau cũng là tổn thất không nhỏ.

Kết quả trận này sẽ góp phần quyết định tương lai ông Wenger còn tiếp tục được cầm lái con thuyền Arsenal hay không. Nên nhớ lượt đi đoàn quân của ông Guardiola đã chiến thắng thầy trò ông Wenger sát nút 2-1, nâng thành tích đối đầu lên năm thắng, hai hòa, hai thua. Trận này Man. City phải đá sân khách cũng không đáng ngại lắm bởi ba trận sân đối phương mới đây các học trò của ông Guardiola vẫn giữ trắng lưới.

MU bị “dịch” chấn thương

HLV Mourinho đang đau đầu trước thảm họa nhiều cầu thủ lâm vào cảnh “ôm chân” nhăn nhó ngồi ngoài. Mới nhất là tiền vệ Mata phải chờ giải phẫu vết thương đưa đến nguy cơ nghỉ đá hết mùa. Trước đó là Smalling, Jones và cả cầu thủ đắt giá nhất thế giới Pogba. Ngoài ra còn Ibrahimovic và Herrera bị treo giò. Bù lại đội trưởng Rooney đã có thể trở lại thi đấu.

Điều này càng làm MU khó vươn lên được khỏi vị trí hạng năm hiện tại nhằm giành chỗ dự Champions League mùa tới. Vì thế con đường duy nhất khả thi là cố gắng đoạt Europa League để được đôn lên dự Champions League mùa sau.

SBV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm