Cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham ô hầu tòa liên tục
HOÀNG YẾN
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Ngày 4-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam (RFC - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước). Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong hai ngày.
Các bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 BLHS, khung phạt từ 20 năm tù đến tử hình.
Ba bị cáo hầu toà về tội tham ô gồm Phan Minh Anh Ngọc (cựu tổng giám đốc RFC), Phan Long Hải Âu (cựu tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) và Nguyễn Anh Tuấn (cựu phó tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng).
Liên quan, cựu cán bộ, nhân viên RFC gồm Hồ Nguyễn Bảo Uyên, Đặng Thị Kim Anh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Hồng Hải hầu tòa về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Bị cáo Ngọc hiện đang chấp hành hình phạt 22 năm tù cho nhiều bản án khác nhau. Ngay tại phần thủ tục, bị cáo Ngọc khó nhọc từng bước đến bục khai báo. Bị cáo có đề nghị được ngồi trong quá trình xét xử. Sức khoẻ bị cáo yếu ớt, phần thủ tục nhiều việc không nhớ rõ nên nhờ HĐXX căn cứ theo cáo trạng như năm sinh của các con, ngày bị bắt…
Bị cáo Ngọc trong một phiên xử trước tại TAND TP.HCM. Ảnh: CTV
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2011, ông Ngọc lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc RFC bàn bạc, thoả thuận thống nhất cho ông Âu sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại RFC.
Từ việc nâng khống hạn mức trồng 780 ha cao su ở tỉnh Đắk Lắk, trong khi dự án chỉ được trồng 100 ha, ông Ngọc duyệt cho vay số tiền 65 tỉ đồng, nhằm sử dụng một phần vào việc đầu tư trồng cao su, phần còn lại chiếm đoạt cá nhân.
Ông Âu đã lập và chỉ đạo Nguyễn Anh Tuấn ký hồ sơ khống sử dụng tiền vào dự án nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để RFC giải ngân với số tiền 58 tỉ đồng. Tuy nhiên, cựu Tổng giám đốc Công ty Minh Hằng chỉ sử dụng trên 11 tỉ đồng vào việc đầu tư trồng cao su, còn lại các bị cáo chiếm đoạt của RFC.
Cáo trạng xác định các bị cáo đã gây thiệt hại cho RFC 102 tỉ đồng, Trong đó ba bị cáo nói trên chiếm đoạt trên 46 tỉ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền lãi phát sinh do hành vi tham ô gây ra. Ông Ngọc có vai trò quyết định việc cho vay, ông Âu chủ mưu, ông Tuấn giúp sức tích cực trong hành vi tham ô tài sản.
Các bị cáo là cán bộ RFC đã vi phạm quy định cho vay, tạo điều kiện cho các ông Ngọc, Âu và Tuấn chiếm đoạt tiền của RFC. Quá trình điều tra, cựu tổng giám đốc RFC khai biết việc lập hồ sơ vay vốn chỉ là hợp thức hóa cho đủ thủ tục và bản thân đã được hưởng số tiền 7,3 tỉ đồng.
(PLO)- Bộ Nội vụ cho hay sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án sáp nhập huyện, xã đối với những nơi chưa đủ tiêu chí về diện tích, dân số theo Nghị quyết 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(PLO)- Nam thanh niên giả vờ vào lấy thịt bò đã dặn mua nhưng người bán không giao vì nói sai tên người dặn, người này bỏ đi nhưng sau đó quay lại cướp 10 kg thịt bò.
(PLO)- Sau hơn hai tiếng đồng hồ gây án, công an đã bắt được sinh viên cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop, TP Thủ Đức. Cảnh sát đã yêu cầu nghi phạm chỉ nơi cất giấu hơn 150 triệu đồng cướp được.
(PLO)- Liên quan vụ án đại gia Lê Thanh Thản, cư dân CT6 Kiến Hưng nhận được thông báo về giá trị của 488 căn hộ theo kết quả định giá nhưng họ không đồng tình.
(PLO)- Hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau tại cù lao Nguyễn Kiệu để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến náo loạn loạn khu dân cư, mất an ninh trật tự địa phương.
(PLO)- Theo Chủ tịch nước Lương Cường, năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nên cần nhiều hoạt động tư pháp liên quan đến chính sách nhân đạo, ân giảm, đặc xá.
(PLO)- Hằng mạo nhận mình là giảng viên một trường đại học ở TP Cần Thơ, được ưu đãi mua đất nền dự án của trường với giá rẻ để lừa người quen hơn 21 tỉ.
(PLO)- Cựu Tổng giám đốc Vinafood II Trương Thanh Phong cùng các bị can khác đã chuyển quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn mà không thẩm định giá lại tài sản; làm trái quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước, quản lý vốn nhà nước.
(PLO)- Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khai nhận 1,5 tỉ đồng từ ông Nguyễn Tâm Thịnh, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
(PLO)- Người dùng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong mỗi lượt share, mỗi cú nhấn like; tránh chuyện “tay nhanh hơn não”, dễ dính vào rắc rối pháp lý, bị phạt nặng hoặc thậm chí phải đối diện với chuyện tù tội.
(PLO)- Các bị can đã có hành vi sai phạm giúp Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 được cấp phép và vận hành thương mại trước ngày 1-1-2021 để được hưởng giá ưu đãi.
(PLO)- Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 mở rộng đối tượng được hưởng giá ưu đãi dẫn đến thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng
(PLO)- Số lượng thành viên Đoàn Luật sư TP Cần Thơ hiện đang đứng thứ 4 cả nước với 362 thành viên, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2024-2029 tăng trên 500 thành viên.
(PLO)- Cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Trần Thị Bình Minh không có đơn kháng cáo trong vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.