Điều động, bổ nhiệm mới viện trưởng các quận, huyện tại TP.HCM

Trong hai ngày 27 và 28-2, VKSND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới các đơn vị quận, huyện. Đây là đợt thay đổi nhân sự lớn với 28 trường hợp, kể cả các đơn vị phòng thuộc VKSND TP.HCM

Theo đó, ông Bùi Thanh Tùng, Chánh Văn phòng VKS TP.HCM, giữ chức viện trưởng VKS quận Thủ Đức.

Ông Võ Quang Huy, Viện trưởng VKS quận 1, giữ chức viện trưởng VKS quận 12. Ông Lê Thanh, Viện trưởng VKS quận 10, giữ chức viện trưởng VKS quận Tân Bình. Ông Cao Thành Ngưng, Viện trưởng VKS quận 12, giữ chức viện trưởng VKS quận Phú Nhuận.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKS huyện Hóc Môn, giữ chức vụ viện trưởng VKS huyện Củ Chi. Ông Quách Thanh Giang, Viện trưởng VKS quận Phú Nhuận, giữ chức viện trưởng VKS huyện Bình Chánh.

Đồng thời các phó viện trưởng VKS quận 10, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn là các ông bà Hoàng Nam Bắc, Lê Thu Cúc, Trịnh Hoàng Phương giữ chức viện trưởng đơn vị...

Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và tham nhũng (Phòng 3), được bổ nhiệm giữ chức viện trưởng VKS quận Gò Vấp.

Trước đó, tháng 7-2019, VKS TP.HCM có lãnh đạo mới. Ông Đỗ Mạnh Bổng, trước làm kiểm sát viên cao cấp (Vụ 3, VKS tối cao), được bổ nhiệm giữ chức vụ viện trưởng VKS TP.HCM.

Tháng 11-2019, ông Mai Trung Thành, kiểm sát viên cao cấp, Phó Chánh văn phòng, thư ký viện trưởng VKS Tối cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng VKS TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm