Pháp - Tây Ban Nha: Chung kết trong mơ

Cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch World Cup - Pháp và cựu vương Tây Ban Nha hứa hẹn một trận cầu đỉnh cao của hai nền bóng đá lớn nhiều duyên nợ.

Ở bán kết, nếu Tây Ban Nha đòi món nợ trước người Ý tại bán kết Euro một cách thuyết phục thì sáng sớm 8-10, Pháp có cuộc ngược dòng kịch tính để thắng Bỉ 3-2 sau khi bị dẫn 2-0.

Tây Ban Nha đã tăng bản lĩnh rất nhiều khi đánh bại nhà vô địch châu Âu ngay tại chảo lửa San Siro trước 37.000 khán giả Ý. Còn Pháp thì như “chết đi sống lại” trước một đội Bỉ mạnh mẽ dẫn trước họ hai bàn.

HLV Deschamps vẫn còn sở hữu một dàn tuyển thủ cực hay, hội tụ đủ mọi yếu tố từ kinh nghiệm như Benzema, Griezmann, Hugo Lloris... đến sức trẻ như Mbappe, Théo Fernandez... Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến cho rằng tập thể lên đỉnh thế giới năm 2018 ấy đã hết khát khao qua hình ảnh họ thất bại ở vòng chung kết Euro vừa qua. Nhưng khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương thì người Pháp vốn có sẵn thực lực mạnh đã vùng dậy và mọi chuyện thay đổi. Và các học trò của HLV Deschamps đã làm được điều đó trước đội Bỉ tập hợp dàn sao khủng qua chiến thắng ngược dòng 3-2 thật ấn tượng để bước vào trận chung kết Nations League với Tây Ban Nha.

Nói về đối thủ của Pháp ở chung kết thì Tây Ban Nha cũng có những vấn đề nội tại khi HLV Enrique đang trẻ hóa quyết liệt đội tuyển. Điển hình là ông mạnh dạn đưa tài năng trẻ 17 tuổi Gavi vào thi đấu trận bán kết trước Ý và Gavi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

Gavi đã có một trận đấu vượt trội khi đối đầu các đàn anh cứng rắn của đội Ý còn thơm mùi vô địch châu Âu, lại thắng ngay tại chảo lửa San Siro. Dù Gavi không ghi bàn nhưng đã tạo dấu ấn đậm trong chiến thắng 2-1 mà cầu thủ trẻ khác là Ferran Torres đã thực hiện cú đúp giành quyền vào chơi chung kết.

Hứa hẹn trận chung kết Nations League sáng sớm 11-10 sẽ là cuộc so tài đỉnh cao.


Trận El Clasico sẽ định đoạt tương lai HLV Koeman
Trận El Clasico sẽ định đoạt tương lai HLV Koeman
(PLO)- Lòng kiên nhẫn của Barcelona với HLV Ronald Koeman nhiều lần bị hao mòn sau những màn trình diễn tệ hại và chỉ còn trận siêu kinh điển với Real Madrid như một cơ hội cuối cùng để nhà cầm quân Hà Lan chờ đón tương lai của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm