Phát hiện 3 người từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long mắc COVID-19

Tối 2-7, thông tin từ Sở Y tế  tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm ba trường hợp mắc COVID-19 đến từ Đồng Tháp (vừa được bộ y tế công bố)

Ba bệnh nhân gồm BN17947, BN17948 và BN17949 đều cùng đến từ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp và có dịch tễ chưa rõ ràng.

Trong đó, BN17947 (60 tuổi). Bệnh nhân khai cách nay khoảng 1 tuần có tiếp xúc với một người ở ấp Hội Xuân, xã An Hiệp, huyện Châu Thành.

Từ ngày 17 đến 29-6, bệnh nhân ở tại nhà. Ngày 30-6, BN17947 bị ho, sốt nên được cháu đưa đi khám bệnh ở phòng khám tư nhân ở Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành. Đến ngày 1-7, BN17947 đến bệnh viện Cái Tàu Hạ để xin test nhanh COVID-19 và được hướng dẫn bữa sau quay lại.

Sáng 2-7, cháu tiếp tục chở BN17947 đến bệnh viện đa khoa (BVĐK) Xuyên Á Vĩnh Long để làm test nhanh và cho kết quả dương tính COVID-19.

BN17948 (31 tuổi). Ngày 5-6, bệnh nhân từ đường số 13, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh về  Đồng Tháp, có đi ăn với bạn và sau đó ở nhà.

Sáng 2-7, BN tự đi xe máy từ nhà đến thẳng BVĐK Xuyên Á làm xét nghiệm test nhanh và có kết quả dương tính.

Cả ba bệnh nhân từ huyện Châu Thành, Đồng Tháp đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á, Vĩnh Long để test nhanh thì phát hiện nhiễm COVID-19. Ảnh: HD

Còn BN17949 (66 tuổi) khai từ ngày 18-6 đến nay chỉ ở nhà, không có tiếp xúc với người từ tỉnh khác về, không có tham gia đám, tiệc đông người.

Ngày 30-6, BN có đi bộ qua đám tang ở cùng ấp. Tại đám tang, bà không tiếp xúc với ai, sau khi viếng xong thì đi bộ về thẳng nhà.

Ngày 1-7, ông Đ, chở BN đến BVĐK Xuyên Á bằng xe máy để làm xét nghiệm. Ngoài ra, còn có con trai và hàng xóm tên T. chở anh K. cùng xóm. Trên đường đi BN có qua Phà Tứ Phước.

Khoảng 16 giờ 20 phút BN đến BVĐK Xuyên Á nhưng nhân viên y tế nói đã hết giờ nhận bệnh bốn người đi thẳng về nhà. Đến sáng 2-7, Đ. chở BN và cùng anh T. tiếp tục đến BVĐK Xuyên Á xét nghiệm

Khoảng 6 giờ 30 phút, anh Đ. qua chở BN và anh T. đi khám bệnh bằng xe máy mang biển số 66C1-578.20. Trên đường đi, có qua phà Tứ Phước. Sau khi qua phà, anh Đ. chở bệnh nhân đến thẳng BVĐK Xuyên Á, trên đường đi, không có ghé dọc đường...

Sau khi có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính, BVĐK Xuyên Á tiến hành cách ly các trường hợp trên và tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời làm test nhanh cho 4 trường hợp đi cùng, kết quả đều âm tính. Ngành chức năng đã truy vết 17 F1 đồng thời thông báo kết quả điều tra dịch tễ về CDC Đồng Tháp để tìm nguồn lây nhiễm.

Còn Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tính Đồng Tháp cho biết trong ngày 2-7 này địa phương ghi nhận thêm tổng cộng 32 trường hợp dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm