Phát hiện nhiều tài sản vô chủ trôi trên vùng biển Phú Qúy, Bình Thuận

(PLO)- Cảng vụ hàng hải đã thông báo tìm chủ sở hữu của ca nô, sà lan, phao báo hiệu trôi nổi trên biển nhưng đến nay vẫn không có người đến nhận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết, đến nay thông báo tìm chủ sở hữu các tài sản chìm đắm trôi nổi tại bờ biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã hết thời hạn nhưng không ai đến nhận và Cảng vụ sẽ tiến hành bàn giao, xử lý các tài sản trôi nổi nói trên theo qui định pháp luật.

troi-noi (1).png
Ca nô trôi nổi trên biển đã được đưa lên đảo Phú Qúy. Ảnh CV.

Trước đó, Cảng vụ hàng hảiBình Thuận thông báo tìm chủ sở hữu các tài sản chìm đắm trôi nổi tại bờ biển Phú Quý gồm một ca nô đã qua sử dụng, không có biển số.

Ca nônày sơn màu xám; chất liệu composite, dài 14m, rộng 3m, phía trước có 6 khoang chứa hàng (bên trong khoang được sơn màu xanh), phía sau có 1 ca bin, không có các thiết bị máy móc chỉ còn lại vỏ.

Vị trí phát hiện ca nô trôi nổi trên biển tại tọa độ 08o20’N - 103o38’E, hiện nay ca nô được đưa lên bờ, bị hư hỏng, chỉ còn lại vỏ, nước sơn đã xuống cấp, một số chỗ có dấu hiệu bong tróc, mục nát và đã giao tài sản trôi nổi trên cho một người dân ở đảo Phú Qúy trông coi, bảo quản.

Phương tiện trôi nổi thứ hai là sà lan đã qua sử dụng, không rõ số đăng ký, kích thước dài 14m, rộng 3,5m, cao 1m; được làm bằng sắt, bên ngoài được sơn màu ghi đã bị rỉ sét.

troi-noi (1).jpg
Sà lan trôi nổi trên biển đã đưa lên bờ hư hỏng nặng. Ảnh CV.

Vị trí phát hiện sà lan trôi nổi trên biển cách đảo Phú Quý khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam; hiện sà lan đang được cột cố định, trông coi tại khu vực bờ biển thuộc thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay, sà lan bị hư hỏng nặng, xuống cấp, rỉ sét toàn bộ, một số vị trí bị mục nát.

Tài sản chìm đắm, trôi nổi trên biển tiếp theo là phao báo hiệu hàng hải, có hình trụ tròn, màu vàng, chất liệu vỏ bằng nhựa tổng hợp, cao khoảng 1,5m, đường kính khoảng 2,4m; phần chìm: hình trụ tròn (dạng chân đế) bằng kim loại; dài khoảng 1,5m; đường kính đầu gắn với phần nổi khoảng 40cm, đầu còn lại khoảng 80cm. Vị trí phát hiện phao báo hiệu hàng hải trôi nổi trên biển cách đảo Phú Quý khoảng 10 hải lý về hướng Tây Nam.

troi-noi (2).jpg
Phao báo hiệu hàng hải trôi nổi trên biển đã được cố định tại bờ kè xã Ngũ Phụng. Ảnh CV.

Hiện phao đang được cột cố định trên bờ kè, trông coi tại khu vực biển thuộc thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đã ra thông báo yêu cầu chủ sở hữu của các tài sản chìm đắm, trôi nổi nêu trên hoặc người đại diện hợp pháp đến nhận trước ngày 5-10. Tuy nhiên đến nay quá thời hạn 15 ngày nhưng không có người đến nhận nên các tài sản trôi nổi nói trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm