Phiến quân Đông Bắc Ấn Độ tàn sát 56 dân thường

Các nhân chứng cho biết các phiến quân đã dùng súng bắn vào dân làng trong một loạt các cuộc tấn công liên tục gần đây. Tình hình của vùng Assam, Đông Bắc Ấn Độ, đang ngày càng bất ổn.
Chính quyền cho biết trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em, đồng thời khẳng định những người liên quan sẽ phải chịu tội. 

Hãng thông tấn AFP nhận định, đây là một trong những vụ tấn công dã man nhất trong thời gian gần đây. Các tay súng thậm chí không tha cho cả trẻ em.

 Ấn Độ đã phải điều động thêm quân đội lên vùng Đông Bắc

Cảnh sát cáo buôc tổ chức Mặt trận Dân chủ Bodoland (NDFB) đứng sau các cuộc tấn công. Vùng Bodoland đã yêu cầu ly khai trong nhiều thập kỷ. 

Thanh tra cảnh sát cho biết: "Đã có 56 người chết và 80 người khác bị thương. Ít nhất 20 người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện".
"Chúng tôi đang cố gắng lùng sục các vùng sâu vùng xa để xác định liệu có nhiều người bị bắn chết tại nhà hay trong rừng không”. 
Assam có biên giới giáp Bhutan và Bangladesh. Nơi đây có lịch sử tranh chấp đất đai triền miên. Bạo lực thường xuyên xảy ra giữa bộ tộc Bodo bản địa, người định cư Hồi giáo và cộng đồng Adivasi. Người Bodo đã phát động nhiều cuộc tấn công du kích vào hai cộng đồng còn lại.
Ngôi làng Phulbari là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khi có 30 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết những cuộc đàm phán gần đây khởi xướng bởi chính phủ với một phe nhánh của NDFB có thể đã gây ra các cuộc tấn công trả thù. Một số người bảo thủ trong nhóm đã phản đối cuộc đàm phán.
Thủ tướng Narendra Modi lên án các cuộc tấn công là "hành động hèn nhát" và cho biết đích thân Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ sẽ tới bang Assam để đánh giá tình hình. 
Đầu năm nay, đã có khoảng 10.000 người rời bỏ nhà cửa sau các cuộc đụng độ bạo lực trong tranh chấp biên giới.
Năm 2012, các cuộc đụng độ sắc tộc ở khu vực ở Assam cướp đi cả 100 sinh mạng và khiến hơn 400.000 người phải thay đổi chỗ ở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm