Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Người Đức khủng hoảng hậu vệ cánh

Quyết định hợp lý của người đội trưởng vĩ đại

Trong bức tâm thư gửi người hâm mộ, Lahm chia sẻ “ tôi đã thông báo quyết định này với HLV Loew vào ngày thứ hai. Tôi muốn gữi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ, ủng hộ trong suốt 10 năm tôi khoác áo đội tuyển quốc gia. Hiện tại tôi thấy hoàn toàn thoải mái sau khi hoàn tất nhiệm vụ đưa tuyển Đức đến vinh quang”.

Philipp Lahm chia tay đội tuyển: Người Đức khủng hoảng hậu vệ cánh ảnh 1

Lahm đã chia tay đội tuyển quốc gfia trong vinh quang. Ảnh: AFP

Quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của Lahm khiến người hâm mộ sốc. tuy nhiên, cũng có một số nhà chuyên môn nhận định đây là quyết định sáng suốt của Lahm. Lí do là bởi Lahm đã chia tay trong vinh quang khi là đội trưởng tuyển Đức nâng cao chức vô địch thế giới vừa kết thúc tại Brazil. Quyết định sớm cũng giúp HLV Loew có thời gian tìm người lấp vào vị trí của Lahm trước khi Euro 2016 khởi tranh tại Pháp.

Lahm chia tay tuyển Đức quá đột ngột và…. quyết tâm, Chủ tịch LĐBĐ Đức Wolfgang Niersbach đã phải thốt lên: “Trong suốt cuộc nói chuyện, tôi nhanh chóng nhận ra chỉ mất công vô ích nếu muốn thuyết phục Lahm thay đổi ý định”.

Bình luận về sự kiện này, huyền thoại bóng đá Đức Uwe Seeler thảng thốt “tôi rất bất ngờ, đây là mất mát quá lớn cho tuyển Đức”.

Hiện tại, có nhiều thông tin cho rằng, sau Lahm những Klose và đặc biệt là Schweinsteiger cũng sẽ tuyên bố chia tay đội tuyển. Nếu đây là sự thật thì có thể coi đây là cú sốc lớn với người hâm mộ tuyển Đức.

Đức gặp khủng hoảng ở vị trí hậu vệ cánh

Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng danh giá FIFA World Cup 2014 của Lahm. Ảnh: Getty Images.

Quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế của Lahm sẽ khiến tuyển Đức gặp khó khăn lớn. Hiện tại, bên cạnh vị trí tiền đạo mũi nhọn, tuyển Đức đang gặp “khủng hoảng” ở vị trí hậu vệ biên.

Ai cũng biết, danh sách 23 cầu thủ tuyển Đức tham dự World Cup vừa qua chỉ có duy nhất một tiền đạo là Klose nhưng ít ai ngờ rằng Đức cũng chỉ đem theo duy nhất một hậu vệ biên thực sự trên hành trình tiến đến ngôi vô địch thế giới. Người đó không ai khác chính là Lahm. Đã vậy, những trận đầu tiên của giải đấu, Lahm lại thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, phải sang đến trận gặp Pháp ở tứ kết, Lahm mới trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc.

Trong đội hình tuyển Đức, có 4 cầu thủ đá hậu vệ cánh nhưng tất cả đều xuất phát điểm ở vị trí trung vệ. 4 cầu thủ đó là Mustafi, Boateng, Grosskreut và Hoewedes.

Trong đó, Hoewedes được HLV Loew tin tưởng cho đá chính ở vị trí hậu vệ cánh trái trong suốt World Cup vừa qua. Boateng, Mustafi đều là những trung vệ thực thụ nhưng có thể đá dạt biên phải. Còn Grosskreut thậm chí không phải là hậu vệ, vị trí sở trường của Grosskreut là tiền vệ cánh trong màu áo CLB Borussia Dormund.

Với tình hình lực lượng như vậy, HLV Loew chắc chắn sẽ rất đau đầu trong công cuộc tìm kiếm người thay Lahm và củng cố cả hai hành lang cánh của Đức. Đây là công việc quá khó khi mà Euro chỉ còn hai năm nữa. Liệu nhà vô địch thế giới Đức có thể tìm ra được truyền nhân của Lahm trong khoảng thời gian này?

 

Lí lịch trích ngang

Câu Lạc Bộ

Lahm là cầu thủ trưởng thành trong màu áo CLB Bayern Munchen.

6 lần vô địch Bundesliga

5 lần vô địch cúp quốc gia Đức

2 lần vô địch siêu cúp Đức

Vô địch Champions Leugue năm 2013

Đội tuyển quốc gia:

Lahm khoác áo tuyển Đức từ tháng 2 năm 2004 gặp Croatia đến nay là chẵn 10 năm. Lahm đã có 113 trận đấu cho đội tuyển và bắt đầu mang băng thủ quân tuyển Đức tại World Cup 2010.

Hạng 3 World Cup 2006, 2010

Á quân Euro 2012

Vô địch World Cup 2014

Cá nhân

Đội hình tiêu biểu World Cup 2006, 2014

Đội hình tiêu biểu Euro 2008

Đội hình trong năm của UEFA: 2006, 2008

Đội hình trong năm của FIFA: 2008

FIFA/FIFPro World XI: 2013

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm