Philippines giấu bài, quyết làm nên lịch sử ở World Cup 2023

(PLO)- Tuyển nữ Philippines nuôi mục tiêu sáu điểm ở bảng A World Cup nên mọi buổi tập của đội đều giấu kín không cho người lạ tiếp cận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thuyền trưởng tuyển nữ Philippines, ông Alen Stajcic đã xây dựng mục tiêu từ lâu là phải đánh bại hai đối thủ New Zealand và Thụy Sỹ ở bảng A để đưa Philippines vào vòng 1/8 World Cup 2023.

Chuỗi ngày tập trung ở Sydney trước khi đội nữ Philippines bay sang New Zealand, HLV người Úc của Philippines vẫn giấu kín các buổi tập, sân bóng nơi đội Philippines tập chiến thuật luôn được che kín bởi những tấm bạt màu đen...

Quanh sân tập tuyển Philippines đều có bạt đen che phủ và người của đội đi canh chừng thường xuyên bên ngoài. Ảnh: FFA

Quanh sân tập tuyển Philippines đều có bạt đen che phủ và người của đội đi canh chừng thường xuyên bên ngoài. Ảnh: FFA

Sau đó toàn đội bay sang New Zealand để chuẩn bị cho các trận bảng A gồm Philippines, đồng chủ nhà New Zealand, Thụy Sĩ và Na Uy.

Ông Alen Stajcic “soi” chủ nhà rất nhiều. Những ngày tập ở New Zealand chiến lược gia Úc này cũng ngại có “do thám” của bà Klimkova, HLV trưởng tuyển New Zealand bí mật ghi hình chiến thuật tập luyện.

Sang New Zealand ông Alen Stajcic còn cảnh giác cao độ hơn, sân tập của tuyển Philippines luôn kín đáo, xung quanh sân được che những tấm bạt đen, ông yêu cầu bảo vệ sân phải canh chừng người lạ.

Cùng với đó, ông Stajcic cũng phân công các trợ lý của mình thường xuyên đi xung quanh bên ngoài sân để phòng người lạ bí mật ghi hình các buổi tập, cụ thể ở đây là các đối thủ cùng bảng, nhất là New Zealand và Thụy Sĩ, còn Na Uy thì đẳng cấp cao quá, khó bị đánh bại ở bảng A.

Việc nhập tịch Angela Beard (26) từ Úc cũng được Alen Stajcic giữ bí mật. Ảnh: FFA

Việc nhập tịch Angela Beard (26) từ Úc cũng được Alen Stajcic giữ bí mật. Ảnh: FFA

Ngay cả việc tuyển Philippines vừa nhập tịch cầu thủ Úc là trung vệ Angela Beard, mọi thủ tục được hai phía Úc và Philippines hoàn thành chóng vánh, nhưng dư luận Philippines chỉ mới biết được thông tin này.

Angela Beard là học trò của HLV Alen Stajcic. Nhiều năm trước, Angela Beard khoác áo U-16, 17, 18 Úc, còn HLV Alen Stajic phụ trách các tuyến trẻ Úc, dẫn đội thi đấu các giải quốc tế.

Angela Beard là hậu vệ tài năng, nhưng khó cạnh tranh ở đội tuyển Úc. Nhưng cô sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng khi chuyển sang khoác áo đội tuyển nữ Philippines. Những ngày này tuyển Philippines đi khẽ, nói nhẹ. Mọi công việc tập luyện, thông tin từ đội luôn được giữ bí mật.

Mục tiêu của Philippines là phải đánh bại New Zealand. Ảnh: HTM

Mục tiêu của Philippines là phải đánh bại New Zealand. Ảnh: HTM

Philippines rơi vào bảng A nhẹ ký ở World Cup 2023, chiến lược gia từng trải Alen Stajcic coi đây là cơ hội vàng để giúp nữ Philippines vượt qua bảng bằng việc đánh bại hai đối thủ New Zealand và Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm