Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Mỗi người trẻ hãy chọn cho mình một khát vọng sống

(PLO)- Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức trẻ hãy lấy phương châm việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 16-4, Đại hội đại biểu Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bế mạc sau hai ngày làm việc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, đã chia sẻ niềm vui khi bà hồi tưởng lại những năm tháng tươi đẹp khi làm cán bộ Đoàn. Bà cũng đưa ra một số nhóm vấn đề để các đoàn viên, thanh niên góp ý, bổ sung và hoàn thiện vào các chương trình của đại hội đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong mỗi người trẻ hãy chọn cho mình một khát vọng sống để cống hiến. Ảnh: BTC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong mỗi người trẻ hãy chọn cho mình một khát vọng sống để cống hiến. Ảnh: BTC

Bà Lệ cho biết trong đợt chống dịch COVID-19 vừa qua, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên TP đã dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ sức khoẻ của nhân dân gây xúc động. Họ không màng hiểm nguy, âm thầm cống hiến không chỉ tinh thần mà còn là nguồn lực, trí tuệ, sức khoẻ của mình.

“Các bạn đã truyền cho chúng ta nghị lực về một TP.HCM mạnh mẽ chiến thắng đại dịch, tiếp tục vươn lên phát triển. Ban thường vụ Thành Uỷ TP.HCM hy vọng rằng mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ hãy chọn cho mình một khát vọng về một TP thân yêu. Đó là động lực mạnh mẽ giúp cho các bạn trẻ góp phần vào những công trình, những phần việc ý nghĩa, phục vụ cho sự đi lên của TP”- bà Lệ chia sẻ.

Bà Lệ cũng khuyến khích mỗi bạn trẻ trong khối nói riêng, tuổi trẻ TP.HCM nói chung hãy biết nuôi dưỡng và dám thực hiện khát vọng. Mong muốn các bạn trẻ tiếp tục đóng góp ý tưởng, hiến kế trong xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư…. Qua đó góp phần xây dựng TP.HCM thành nơi đáng sống, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư…

Trong năm nay Quốc hội sẽ sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Đây là cơ hội rất quan trọng để TP có thể kiến nghị các cơ chế chính sách ưu tiên cho phát triển TP, nhất là về phục hồi và phát triển TP sau đại dịch COVID-19.

“Do đó, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ hãy lấy phương châm việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh theo tư tưởng Hồ Chí Minh để suy nghĩ và hành động” - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Web thanhuytphcm

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Web thanhuytphcm

Bà Lệ cũng đặt ra các vấn đề với tổ chức đoàn các cấp mà trước hết là đội ngũ cán bộ đoàn cần nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của thanh niên, trau dồi lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng đổi mới phương pháp công tác thực sự gần thanh niên, hiểu thanh niên, biết những điều thanh niên cần...

Một vấn đề khác được Phó Bí thư Thành ủy TP đặt ra là mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải phát huy thế mạnh chuyên môn của mình để tham mưu, góp ý cho thường trực HĐND, UBND TP… về nội dung các dự thảo văn bản pháp luật. Kịp thời phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết nhưng khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn mà không chờ đến lúc sơ kết, tổng kết mới nêu vấn đề.

“Các cơ quan, đơn vị cần lắng nghe ý kiến của đoàn viên, thanh niên, gợi ý và tạo cơ chế tham gia đóng góp sâu vào các vấn đề, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên”- bà Lệ đề nghị.

Bà Lệ cũng đề nghị cấp ủy Đảng của khối cùng các đơn vị phải quan tâm, trực tiếp chăm lo cho công tác thanh niên, phát hiện, rèn luyện, thử thách, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, mạnh dạn giao việc, đặt hàng và bồi dưỡng để có được lực lượng kế thừa. Đồng thời thông qua đó để cùng nghe để gỡ khó, cùng tham gia để cảm nhận, cùng tìm hiểu để thu hẹp khoảng cách thế hệ với lớp trẻ...

Cũng tại Đại hội, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM cũng chia sẻ và gửi gắm nhiều tâm tư nguyện vọng cùng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính - Đảng, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Nguyễn Đăng Khoa tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng

Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM lần thứ IV, đã bầu ra 27 thành viên thuộc Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM khoá IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM; ông Nguyễn Trường Giang và Trần Anh Tiến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

Đại hội cũng đã bầu ra năm đại biểu chính thức và ba đại biểu dự khuyết để dự Đại hội đại biểu Đoàn TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm