VỤ “BÁN ĐỨNG NGƯỜI LAO ĐỘNG” Ở LÂM ĐỒNG"

Phó chủ tịch huyện giải cứu người lao động

Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát (Bình Định) cùng cảnh sát đi tìm và giải cứu 40 lao động bị lừa bán.

Ngày 4-12, ông Lương Văn Ngân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (Bình Định), cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo công an, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã lên làm việc với chính quyền và công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Trong khi đó, đoàn công tác của huyện Lâm Hà ngược xuống Phú Yên để xác minh hành vi lừa đảo của các công ty môi giới việc làm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMsau khi tiếp xúc với hàng chục lao động đang làm việc tại các vườn cà phê ở Lâm Hà, ông Ngân bức xúc: “Thực tế đúng như người lao động và Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Nhiều lao động đã và đang bị các công ty môi giới lừa đảo, một số chủ sử dụng lao động lợi dụng”. Qua thống kê, huyện Phù Cát có 40 lao động còn đang làm thuê tại các vườn cà phê ở Lâm Hà. Với sự phối hợp của công an tỉnh, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng, ông Ngân đã trực tiếp làm việc với các công ty môi giới và chủ vườn. “Tôi phải nói căng lắm họ mới cung cấp địa chỉ nơi người lao động đang làm việc. Chúng tôi phân công cán bộ cùng xe cảnh sát của huyện Lâm Hà đến từng vườn cà phê. Từ sáng đến trưa, chúng tôi tìm được 34 người, sau đó anh em cùng xe cảnh sát tiếp tục đi sâu vào các rẫy, quần mãi mới tìm đủ 40 người. Tất cả bà con đều mong muốn sớm trở về nhà” - ông Ngân cho hay. UBND huyện Phù Cát đã thuê xe, lo toàn bộ chi phí ăn ở, đưa tất cả số lao động trên trở về gia đình ngay trong ngày 4-12.

Phó chủ tịch huyện giải cứu người lao động ảnh 1

Những lao động ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (Phú Yên) được người thân mang tiền đến Lâm Hà chuộc trở về gia đình. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Ngân đã yêu cầu các chủ sử dụng lao động phải trả đầy đủ tiền công cho người lao động, những đối tượng đã nhận tiền môi giới phải trả lại cho người sử dụng lao động để họ không được cấn trừ tiền công của người lao động. Đoàn công tác UBND huyện Phù Cát cũng cung cấp thông tin, đề nghị công an, các cơ quan chức năng huyện Lâm Hà truy bắt các “cò” lừa đảo, xử lý các công ty môi giới đã lợi dụng người lao động để trục lợi trái phép.

Cũng trong ngày 4-12, một đoàn công tác của UBND huyện Lâm Hà gồm 10 người đã đến tỉnh Phú Yên làm việc với chính quyền các huyện Đông Hòa, Tây Hòa; tiếp xúc với những lao động vừa được gia đình mang tiền chuộc về.

Ông Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cũng đã yêu cầu công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng làm rõ, xử lý việc lừa, ép người lao động.

Ông Trần Thanh Phương, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, cho biết: “Tôi đã nghe báo cáo về những sai phạm của Công ty Minh Nghĩa và hành vi của một số “cò” lao động; chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm. Thực tế, các vườn cà phê ở Lâm Hà đang có nhu cầu rất lớn về lao động. Do đó, huyện đang thực hiện nhiều biện pháp để làm lành mạnh mối quan hệ giữa người lao động và các chủ sử dụng”.

Kiểm tra để ngăn chặn lừa đảo trong môi giới việc làm

Ngày 4-12, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định tiếp tục có thêm công văn đề nghị UBND các huyện, TP chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, công an, UBND các xã, phường, thị trấn, các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để mọi người dân biết về tình trạng lừa đảo người lao động; tăng cường công tác kiểm tra tính pháp lý của các cá nhân, tổ chức, DN khi đến tuyển dụng lao động trên địa bàn, phải đảm bảo các thủ tục: bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm do Sở LĐ-TB&XH nơi cơ quan, tổ chức, DN đóng trụ sở chính cấp…”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm