Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga: Không cho phép phương Tây biến Nga thành một Ukraine khác

(PLO)- Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Oleg Khramov cảnh báo sẽ không cho phép phương Tây phá hoại các giá trị của Moscow và biến Nga thành một Ukraine khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10 Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Oleg Khramov tuyên bố rằng Nga sẽ không cho phép phương Tây phá hoại các giá trị của Moscow và biến Nga thành một Ukraine khác.

Trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga ngày 17-10, ông Khramov nói: “Nga là một cường quốc và sẽ không cho phép phương Tây đạt được tại Nga những gì họ đã làm với Ukraine, nơi mà nhiều người dân mù quáng trước những lời hứa gia nhập ‘gia đình’ châu Âu nên đã im lặng chấp nhận viết lại lịch sử theo cách chống Nga”.

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Oleg Khramov (giữa) tại Vienna (Áo) ngày 15-2-2017. Ảnh: TỔ CHỨC AN NINH VÀ HỢP TÁC CHÂU ÂU (OSCE)

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga - ông Oleg Khramov (giữa) tại Vienna (Áo) ngày 15-2-2017. Ảnh: TỔ CHỨC AN NINH VÀ HỢP TÁC CHÂU ÂU (OSCE)

Cũng theo ông Khramov, các chiến lược gia và nhà tư tưởng phương Tây thúc đẩy có hệ thống một loạt các biện pháp nhằm xóa bỏ các giá trị cơ bản của xã hội Nga từ bên trong, và từ đó phá hủy nền tảng tinh thần và nguyên tắc đạo đức của người Nga.

“Đây là một mối đe dọa mà Liên bang Nga cần đối đầu một cách có tổ chức” - ông Khramov nói thêm.

Ông Khramov cáo buộc các chiến lược gia phương Tây đã tổ chức một cuộc thập tự chinh để kiềm chế nước Nga. Trong đó, họ sử dụng hệ thống giáo dục, cơ quan chính phủ và những người nổi tiếng để gây ảnh hưởng lên “nhóm thiểu số dễ bị tác động”.

Phía Ukraine và phương Tây chưa đưa ra bình luận về phát biểu của vị quan chức này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm