Phó Thủ tướng: ‘Ngành giao thông cần tránh xa tiêu cực trong lựa chọn nhà thầu’

Tại hội nghị tổng kết ngành giao thông năm 2021 diễn ra vào sáng 25-12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết điểm sáng của ngành năm 2021 là kết quả giải ngân đạt trên 95%, đáp ứng kế hoạch của Chính phủ và là một trong những bộ, ngành có tỉ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Bộ GTVT cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 67 dự án, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Cạnh đó, ngành đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính ohu3 về hoạt động vận tải giữa dịch COVID-19...

Toàn cảnh hội nghị Bộ GTVT. Ảnh: V.LONG

Ghi nhận nỗ lực của ngành giao thông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GTVT thời gian tới cần tập trung đầu tư các dự án đã nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, sẵn sàng khởi công 12 dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 (2020-2025) khi được Quốc hội thông qua chủ trương.

Dẫn chứng đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (2017-2020), ông Thành cho biết Quốc hội thông qua dự án năm 2017, song mất 4 năm ngành giao thông mới hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công. Với cách làm như vậy, khi kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025, mới chỉ khởi công được 12 dự án Bắc - Nam giai đoạn 2 chứ không thể hoàn thành.

Từ đó Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT cần đưa ra giải pháp cụ thể, nếu gặp vướng mắc phải trình Chính phủ, Quốc hội tháo gỡ kịp thời. “Chính phủ giao Bộ GTVT năm 2022 phải khởi công 12 dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2”- ông Thành nói thêm.

Về hàng không, lãnh đạo Chính phủ cho biết dự án sân bay Long Thành có vai trò rất quan trọng, nên thời gian tới Chính phủ thực hiện giao ban hàng tháng, đảm bảo dự án đúng tiến độ là hoàn thành vào năm 2025.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cần chuẩn bị công tác để mở rộng sân bay Nội Bài, sân bay Điện Biên; đầu tư xây dựng mới sân bay Sapa (Lào Cai), Quảng Trị, Phan Thiết theo lộ trình đã quy hoạch.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án tuyệt đối tránh xa tiêu cực trong lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu.

“Chúng ta cần chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc công tác trên để chọn ra được những nhà thầu, nhà đầu tư tốt có đầy đủ trang thiết bị, kinh nghiệm và tiềm lực thi công các dự án. Ngành giao thông có nhiệm vụ vẻ vang là xây dựng cơ sở hạ tầng để thay đổi diện mạo đất nước, đây là sự hãnh diện vô cùng, vinh dự này không tiền bạc nào mua được…”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

Bản tin trưa 22-4: Kẻ bịt mặt cầm dao xông vào cướp ngân hàng; Một người giật mình té xe tử vong sau tiếng sét đánh

(PLO)- Một phụ nữ tử vong cạnh ô tô cháy rụi, nghi là án mạng; Xe chở 20 em học sinh bị lật, nhiều em bị thương; Clip ghi lại cảnh cướp ngân hàng ở Hà Nội; Nghe tiếng sét đánh, người đàn ông giật mình té xe dẫn tới tử vong; Phát hiện 20 tấn gà ủ muối, đông lạnh 'bẩn' trong kho ở Hà Nội.

Đọc thêm

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo môi trường

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tăng cường công tác đảm bảo môi trường

(PLO)- Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận xuất hiện những đợt gió lớn, lốc xoáy. Để chủ động ứng phó và tránh nguy cơ phát tán bụi, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để đảm bảo môi trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng đến sản xuất điện sạch – xanh

Nhiệt điện Mông Dương luôn hướng đến sản xuất điện sạch – xanh

(PLO)- Với mục tiêu sản xuất điện thân thiện với môi trường, luôn hướng đến sản xuất sạch – xanh, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã tăng cường kiểm soát nguồn thải, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được đánh giá, ghi nhận luôn đảm bảo chất lượng môi trường, vận hành an toàn, ổn định, nhất là các đợt cao điểm mùa khô, trong mùa mưa bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội.

EVNGENCO3 sẵn sàng cho phát điện dịp lễ 30-4 và 1-5

EVNGENCO3 sẵn sàng cho phát điện dịp lễ 30-4 và 1-5

(PLO)- Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, liên tục dịp lễ 30-4 và 1-5-2025. Các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3 đã tăng cường quản lý vận hành, bảo dưỡng, khắc phục bất thường thiết bị, đảm bảo tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống điện Quốc gia.