Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ 2022

(PLO)- Gần 200 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới tham gia diễn đàn, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-9, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổ chức Horasis, Tổng công ty Becamex IDC và Liên đoàn Công Nghiệp Ấn Độ tổ chức diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022.

Nghi thức khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022. Ảnh: LÊ ÁNH

Nghi thức khai mạc diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến dự có Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, ông Rajkumar Ranjan Singh-Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của 500 đại biểu gồm: Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; chuyên gia và mạng lưới các nhà lãnh đạo cấp cao thuộc cộng đồng Horasis; Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP.HCM và các hiệp hội, chi hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế

Đặc biệt, có gần 200 lãnh đạo cao cấp của các doanh nghiệp Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng phát triển.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022 có sáu phiên toàn thể và 26 phiên thảo luận song song, có sự hiện diện của các chính khách, doanh nhân và học giả đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hi vọng diễn đàn là nơi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội cùng nhau quảng bá, tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, hi vọng diễn đàn là nơi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội cùng nhau quảng bá, tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác phát triển. Ảnh: LÊ ÁNH

Các diễn giả sẽ cùng gặp gỡ và thảo luận về những mối quan tâm chung như sự dịch chuyển toàn cầu, các vấn đề phát triển kinh tế…Qua đó, cùng nhau tìm ra các giải pháp để hướng tới một tương lai bền vững. Sẽ có những phiên thảo luận hấp dẫn về trí tuệ nhân tạo, sản xuất, năng lượng thông minh, nhằm gắn kết sự phát triển của kinh doanh với đổi mới và phát triển giáo dục không ngừng.

Ngoài ra, đến với các phiên họp của diễn đàn các nhà đầu tư, doanh nghiệp có cơ hội cùng nhau quảng bá, tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác phát triển cũng như tìm kiếm thêm được các giải pháp, mô hình kinh doanh mới phù hợp từ các đối tác trên toàn cầu.

Ông Minh nhấn mạnh: “Qua diễn đàn lần này, Bình Dương hi vọng sẽ tìm ra được những giải pháp quan trọng mang tính thời đại, góp phần phát triển nền kinh tế Bình Dương ngày càng năng động và sẵn sàng cho hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam phấn khởi cho biết, diễn đàn là một sự kiện thiết thực chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp. Ảnh: LÊ ÁNH

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ấn Độ và Việt Nam luôn có mối quan hệ tốt đẹp, cùng với truyền thống tốt đẹp giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, đồng thời hỗ trợ nhau để phát triển đất nước. Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ở cấp độ quốc gia và giữa các địa phương.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, diễn đàn sẽ trao đổi, đóng góp rất thiết thực vào sự phát triển của Bình Dương, của Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Ở diễn đàn này, chúng ta sẽ bàn sâu về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đưa Việt Nam là cầu nối quan trọng chủ đạo giữa Ấn Độ và các khu vực Đông Nam Á. Từ đó hướng ra các khu vực khác của Châu Á. Tôi tin tưởng rằng, diễn đàn lần này sẽ tạo cơ hội để các bên cùng chia sẻ tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội và tăng cường hợp tác, phát huy tinh thần đồng hành vượt thách thức nắm bắt cơ hội mới cùng phát triển toàn diện”.

Ấn Độ luôn chào đón các doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư.

Ông Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết, ông vui mừng khi thương mại hai chiều của hai nước đã đạt được 14 tỉ USD lần đầu tiên vào năm 2021, trong thời điểm mà dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn thế giới.

Ông Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ mong muốn các doanh nghiệp của Ấn Độ sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư tại diễn đàn lần này. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ mong muốn các doanh nghiệp của Ấn Độ sẽ tìm thấy nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư tại diễn đàn lần này. Ảnh: LÊ ÁNH

Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất, chế biến của ASEAN. Các công ty của Ấn Độ sẽ tìm ra được những cơ hội tuyệt vời khi đến với Việt Nam để cùng phát triển trên các lĩnh vực dược phẩm, IT, đổi mới sáng tạo, năng lực tái tạo, phát triển kỹ năng và nhiều ngành khác.

Bên cạnh đó, hiện nay một số doanh nghiệp của Việt Nam đã hiện diện ở Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phía Ấn Độ luôn chào đón các doanh nghiệp Việt Nam đến Ấn Độ đầu tư.

“Tôi mong muốn tại diễn đàn lần này các nhà đầu tư, doanh nghiệp, sẽ có những ý tưởng cụ thể qua đó trao đổi và khám phá nắm bắt những cơ hội đổi mới, đặc biệt là cơ hội hợp tác giữ Ấn Độ và Việt Nam” - ông Rajkumar Ranjan Singh nhấn mạnh.

Tổng Công ty Becamex và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: LÊ ÁNH

Tổng Công ty Becamex và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: LÊ ÁNH

Cuối lễ khai mạc, Tổng Công ty Becamex và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác và phát triển những liên kết thương mại giữa hai tổ chức, tập trung chính về các lĩnh vực như CNTT, Y tế, điện tử, thúc đẩy phát triển năng lực thông qua các Trung tâm Xuất sắc, các dự án đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27-9. Được biết, Bình Dương từng tổ chức rất thành công diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis Bình Dương vào năm 2018 và 2019.

Bình Dương thu hút 40 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài

Bình Dương trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh về công nghiệp của Việt Nam với 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 13.600 ha.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể với chủ đề: "Việt Nam, Ấn Độ và Triển vọng kinh tế Thế Giới". Ảnh: LÊ ÁNH
Sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể với chủ đề: "Việt Nam, Ấn Độ và Triển vọng kinh tế Thế Giới". Ảnh: LÊ ÁNH

Tỉnh cũng đã thu hút hơn 4.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần 40 tỉ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Bình Dương đã trở thành địa phương đứng vị trí thứ hai trên cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau TP HCM.

Với những thành tựu đó, Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung được đánh giá là có tiềm năng kinh tế cao và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm