Phú Nhuận tri ân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, gia đình có công

(PLO)- Quận Phú Nhuận đang chăm lo cho chín Mẹ Việt Nam anh hùng, 517 thương binh, bệnh binh; 143 gia đình liệt sĩ; 167 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Phú Nhuận tri ân các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, gia đình có công

Chiều 26-7, tại trụ sở UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM, Quận uỷ - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với mặt các gia đình liệt sĩ, những người có công với đất nước; sự tri ân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

“Nhân dân ta mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn đó. Các thế hệ người Việt Nam sẽ luôn luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh”- ông Tùng phát biểu.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cho biết quận đang chăm lo cho chín Mẹ Việt Nam anh hùng; 517 thương binh, bệnh binh; 143 gia đình liệt sĩ; 167 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 153 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 82 gia đình người có công với cách mạng.

Trong giai đoạn 2012 - 2017, quận đã chi trả các chế độ ưu đãi người có công với tổng số tiền 274 tỉ đồng; góp hơn 4,1 tỉ đồng chăm lo, thăm hỏi cho thương binh, gia đình người có công với đất nước.

Quận cũng xây dựng, sửa chữa 73 căn nhà tình nghĩa và trao tặng 343 “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Lãnh đạo quận Phú Nhuận trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho gia đình ông bà Lê Bá Phượng và Võ Thị Phượng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Lãnh đạo quận Phú Nhuận trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho gia đình ông bà Lê Bá Phượng và Võ Thị Phượng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho gia đình ông bà Lê Bá Phượng – Võ Thị Phượng.

Quận cũng trao 24 bằng khen cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm