Phú Quốc: Tìm thấy thi thể 1 trong 2 cha con mất tích do chìm tàu

(PLO)- Tàu cá chạy vào bờ để tránh mưa bão, nhưng khi đến gần bờ thì bị sóng đánh chìm làm hai cha con mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ lật ghe làm hai cha con mất tích xảy ra tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), sáng 13-7, lãnh đạo UBND phường Dương Đông xác nhận đã tìm thấy thi thể của người con.

Cụ thể, sáng sớm cùng ngày người dân địa phương phát hiện một thi thể kẹt trong các chiếc ghe đang neo đậu ở khu vực bờ kè xóm Cồn, nên báo cơ quan chức năng.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa bão, tuy nhiên, khi đến gần bờ thì bị sóng đánh chìm làm hai cha con mất tích và đã tìm thấy thi thể người con. Ảnh: TUẤN HOÀNG

Một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa bão, tuy nhiên, khi đến gần bờ thì bị sóng đánh chìm làm hai cha con mất tích và đã tìm thấy thi thể người con. Ảnh: TUẤN HOÀNG

Theo lãnh đạo UBND phường Dương Đông, sáng cùng ngày chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân người bị nạn và gửi hỗ trợ cho gia đình. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích còn lại.

Trước đó, chiều 12-7, một tàu cá đi từ ngoài biển vào bờ để tránh mưa bão, tuy nhiên, khi đến gần bờ thì bị sóng đánh chìm. Lúc này trên tàu có bảy người nhưng chỉ có năm người bơi được vào bờ, còn lại hai cha con bị sóng đánh mất tích.

Liên quan đến công tác ứng phó ứng phó gió mạnh trên biển, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và các hoạt động sản xuất ven biển, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang có công văn yêu cầu Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhất là các tàu nhỏ đánh bắt ven bờ.

Ban Chỉ huy cũng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, khách du lịch, bảo vệ sản xuất, gia cố các khu nuôi trồng thủy sản khu vực cửa sông, ven biển. Cạnh đó, tổ chức gia cố các tuyến đê biển có nguy cơ mất an toàn, đồng thời triển khai lực lượng xung kích tuần tra, canh gác đê, nhất là các khu vực xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, tràn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm