‘Phù thủy’ Avramovic bị sa thải vì thành tích yếu kém của Myanmar

Ông Avramovic được ví là “phù thủy” vì đọc trận đấu rất giỏi, điều chỉnh kịp thời và quan trọng là chín năm làm bóng đá Singapore (2003 đến 2012) ông đã mang về ba ngôi vô địch AFF Cup cho bóng đá đảo quốc này.

HLV Avramovic thành công với bóng đá Singapore nhưng thất bại với bóng đá Myanmar. Ảnh: GETTY IMAGES 

Thời Avramovic làm HLV tuyển Singapore thì có lúc trên sân đến bảy ngoại binh nhập tịch. Tuy nhiên, sau ngôi vô địch AFF Cup 2012 ông nghe ngóng tuyển Singapore không dùng cầu thủ nhập tịch nữa thì ông ra đi. Sang Myanmar chỉ dùng toàn cầu thủ nội thì lập tức ông thất bại. Thế mới thấy “phù thủy” cũng phải có quân hay, hay nói khác đi là “có bột mới gột nên hồ”.

Nhiều khả năng LĐBĐ Malaysia sẽ mời HLV Avramovic làm HLV trưởng thay cho HLV tạm quyền Ong Kim Swee.

Avramovic người Serbia là HLV giàu thành tích nhất và hiểu về bóng đá Đông Nam Á nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm