Phương án B của Đông Triều và cầu thủ Quảng Nam FC

(PLO)-Cầu thủ Quảng Nam cần có phương án B như cách nói của Trần Hữu Đông Triều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, trên sân Tam Kỳ, 27 cầu thủ Quảng Nam đến để chuẩn bị ra sân đá trận thứ hai lượt trận khai mạc giải tập huấn Thiên Long - ThaiGroup trước thềm V- League 2025 - 2026. 27 gương mặt hầu hết trẻ măng, buồn rười rượi, ánh mắt đăm chiêu, xa vời, trống rỗng.

Khi trận đấu thứ nhất giữa Ninh Bình và Sinh viên Hàn Quốc của giải tập huấn sắp kết thúc, các cầu thủ Quảng Nam theo lệnh HLV trưởng di chuyển vào phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân (gặp SHB Đà Nẵng). Những “cơ thể” nặng nề đứng lên, những đôi mắt vẫn vô hồn, lừ đừ bước xuống các bậc tam cấp khán đài A để di chuyển qua khu đối diện bên kia vào phòng thay đồ.

Cau- thu- Quang-Nam- 1.JPG
Cầu thủ Quảng Nam (xanh đậm) trận gặp người anh em SHB Đà Nẵng chiều 20-7 ấy là trận đấu cuối cùng của Quảng Nam FC. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

27 cầu thủ Quảng Nam ấy đã biết số phận của đội hầu như 99 % không có cơ hội đá V-League mùa 2025-2026. Thế rồi họ cũng ra sân đá với người anh em SHB Đà Nẵng mà theo địa giới hành chính mới thì đó là trận “derby Đà Nẵng”. Và đó cũng là trận cuối cùng. Khuya hôm 20-7 ấy thì có tin Quảng Nam bỏ giải vì đội đã bị xóa sổ. Ban tổ chức giải phải chỉnh lại lịch đấu khi từ 5 đội tham dự,còn 4 đội.

Điều đáng nói ở đây là cầu thủ Quảng Nam dường như không có phương án B. Theo cách nói của Trần Hữu Đông Triều, một gương mặt vốn cùng lứa học viện 1 HA. Gia Lai- Arsenal JMG cùng với Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, thì nghề cầu thủ lắm rủi ro, quãng thời gian đá bóng kiếm tiền rất ngắn nên họ cần chuẩn bị phương án B.

Đông Triều thì có sự may mắn. Những năm anh học bóng đá ở Hàm Rồng cũng xen kẽ học văn hóa, có chiều sâu, có bằng đại học hẳn hoi, có tư duy của một sinh viên tiếp cận và tương tác với kiến thức ở đại học như bao sinh viên của những ngành khác...

Trần Hữu Đông Triều chấn thương triền miên và không còn theo bóng đá đỉnh cao được nữa. Nhưng vốn kiến thức văn hóa (tốt nghiệp đại học) cùng những năm tháng được huấn luyện ở học viện HA. Gia Lai - Arsenal JMG, nên Triều có sự khác biệt. Bây giờ, anh là HLV của đội bóng sinh viên FPT. Kiến thức có, chuyên môn huấn luyện cũng khá, thế là phương án B của Đông Triều được kích hoạt.

Nhưng còn biết bao nhiêu cầu thủ khác không có được may mắn đó, chẳng hạn như tình trạng của cầu thủ Quảng Nam sau khi CLB chính thức tuyên bố rút lui khỏi mùa giải 2025 - 2026. Những gương mặt trẻ ấy giờ như chờ “chuyến xe muộn màng” trong vô vọng. Tất cả chỉ vì không có phương án B như cách nói của Đông Triều. Nhiều cầu thủ trẻ của Quảng Nam có những tài năng tiềm ẩn chưa phát tiết. Nhưng bây giờ họ đâu còn cơ hội nữa? Các cầu thủ thể hiện triển vọng đã tìm đội khác đầu quân, nhưng nhiều cầu thủ chưa khẳng định được mình rất khó xử lý cho chính cuộc đời phía trước của mình, nó như đứng ngả ba đường vậy.

Cầu thủ Quảng Nam
Cầu thủ Quảng Nam có người may mắn tìm được CLB khác để đầu quân. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Bóng đá Việt Nam, các lò đào tạo rất cần “phương án B” cho các cầu thủ. Các em cầu thủ không có lỗi nhưng bị mất việc một cách tàn nhẫn. Cái chính là chính sách, tầm nhìn của CLB phải thay đổi để phù hợp. Với tiền lệ xấu này, ai dám cho con em mình đến với bóng đá?

Bóng đá vốn là sự đào thải rất nghiệt ngã, nhiều cầu thủ Quảng Nam đang nhấm nháp điều này. Hầu hết cầu thủ khi văng ra khỏi môi trường bóng đá vì những lý do khách quan là họ trở nên nghiêng ngã, thiếu vốn sống. Bóng đá bền vững, vốn rất cần “phương án B”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm