Phượng, đừng sợ!

Incheon United sau năm trận thua liên tiếp ở giải vô địch Hàn Quốc và chìm xuống đáy bảng, HLV Jorn Andersen chẳng còn lý do nào nữa để trụ lại dù rất mong muốn trục vớt con tàu đắm. Nguyên nhân sa sút của Incheon là nhiều trụ cột bị chấn thương trong khi cầu thủ thường có tâm lý buông xuôi lúc bị dẫn bàn.

Ông thầy người Na Uy từng giúp Incheon United trụ hạng ở mùa giải K-League 2018 nhưng đã không đủ sức đưa họ lên một tầm cao mới. Đáng nói chính ông Andersen tìm tòi và muốn đưa Công Phượng về đội nhưng giờ đã không còn để đỡ đầu cậu học trò cũ. Ông Andersen từng bật mí theo dõi Công Phượng trong suốt một thời gian dài và rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của chân sút HA Gia Lai.

Công Phượng và ngoại binh K-League được kỳ vọng sẽ tỏa sáng hồi đầu mùa. 

Chắc chắn Công Phượng sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì triết lý bóng đá mới của thầy mới. HLV tạm quyền Lim Joong-yong cũng có tiết lộ vấn đề của chân sút HA Gia Lai là chưa có đầy đủ thể lực để chơi đủ 90 phút trong một giải đấu khắc nghiệt luôn có tốc độ cao và cường độ vận động lớn.

Ngay cả thầy cũ Jorn Ardersen cũng đã nhìn ra hạn chế ấy của Công Phượng và từng rất cân nhắc cho ra sân làm quen với K-League từ ghế dự bị. Ba trận gần nhất, Công Phượng đá chính hai lần và mới đây chơi gần hết hiệp hai.

Nghiệt ngã trong ba trận đấu này, Incheon đều thua, không ghi nổi bàn thắng nào, bất chấp Công Phượng đã rất nỗ lực với một vài pha kiến tạo ấn tượng. Còn trong năm trận thua liên tiếp, Incheon để lọt lưới đến 13 bàn và chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng.

Sau rất nhiều nỗ lực, Công Phượng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong tập thể Incheon United còn khiếm khuyết về nhân sự.

Sau tuần trăng mật hồi đầu mùa với một thắng, một hòa, rất khó ngờ Công Phượng và Incheon United đã chơi không như ý với chuỗi trận tuột dốc không phanh. Họ rất cần siết lại đội hình cùng một trạng thái mới dưới tay thầy mới, trong đó các ngoại binh như Công Phượng sẽ đóng một vai trò lớn.

Dĩ nhiên, các nhà làm bóng đá Incheon không ngây thơ bỏ ra một số tiền lớn mua Công Phượng về theo dạng hợp đồng cho mượn một năm từ HA Gia Lai lại để ngồi ghế dự bị. Theo đó, CLB chủ quản HA Gia Lai nhận phí chuyển nhượng 150.000 USD và mức lương tháng cho Công Phượng là 10.000 USD, kèm các khoản ưu đãi nhà riêng và xe riêng. 

Vì thế, đừng sợ gì cả, Công Phượng!

Quyết tâm của chân sút HA Gia Lai.

Sa sút của Incheon chỉ là tạm thời và buộc ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại kỹ lưỡng. Ví như khi chân sút chủ lực Mugosa hay đội trưởng Nam Jun-jae trở lại sau chấn thương thì cuộc chơi chung sẽ khác.

Công Phượng chỉ là một mắt xích trong cỗ máy Incheon, tương tự ngoại binh Hamad vẫn còn lận đận vì cách chơi chung dưới thời thầy cũ.

Có nhiều ý kiến nhắn nhủ bầu Đức gọi lại Công Phượng về chơi V-League do thất vọng với sự thất thường của Incheon United hơn là bản thân Công Phượng chưa đủ sức đá tại K-League. Vì nếu không có khả năng, Incheon đã không mời Công Phượng sang chơi bóng ở Hàn Quốc.

Có thể Incheon United sắp tới sẽ gặp nhiều trắc trở hơn do nội lực có hạn, lại gia giảm tinh thần từ chuỗi trận thua thê thảm. Tuy nhiên, trong sự khốn khó ấy, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn gấp nhiều lần để vực dậy đội bóng. Cá nhân Công Phượng cũng bật mí anh chưa thích nghi đầy đủ với Incheon và rất cần thời gian để hòa hợp về mọi thứ có tác động đến phong độ lẫn cách chơi chung. Chân sút của HA Gia Lai tự tin sẽ không phụ lòng mong mỏi của những người yêu mến mình.

Phượng, đừng sợ!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm