Platini bị cấm các hoạt động bóng đá thêm tám năm

Coi như nghiệp lãnh đạo bóng banh của Platini đã…xong. 

Quan hệ Blatter và Platini nhiều khi được xem như bố con. Tuy nhiên sau đó mối quan hệ trở nên sóng gió khi Blatter ra ứng cử nhiệm kỳ năm làm cho “con trai” Platini giảm cơ hội.

Hôm 17 và 18-12 lần lượt hai vị trên ra trước Ban đạo đức FIFA để điều trần. Blatter có mặt nhưng Platini không có mặt với lý do “án đã tuyên rồi” (thông tin không chính thức là Platini sẽ bị đình chỉ vài năm, hoặc vĩnh viễn).
Như vậy án mới nhất mà Ban đạo đức FIFA đưa ra là tiếp tục đình chỉ Blatter và Platini tám năm cấm các hoạt động liên quan đến bóng đá. Như vậy là công cuộc vận động bầu cử của Platini vào ngày 26-2 năm tới đã kết thúc.
Ban đạo đức quy tội Blatter là đã phát vỡ các nguyên tắc đạo đức của FIFA, xâm phạt những quyền lợi của tổ chức làm quà cáp tặng cho những cá nhân khác nhằm mang lại lợi ích cho riêng mình.
Còn Platini thì cũng bị kết vào tội trên nhưng là kẻ nhận hối lộ.
Năm 2011 Blatter chuyển cho Platini hai triệu USD mà Blatter cho là trả công tư vấn khi Blatter ngồi vào ghế chủ tịch FIFA năm 1998. Cả hai vị đưa và nhận hối lộ đều từ chối đó là việc làm sai trái của mình.
Tuy nhiên Văn phòng công tố của Thụy Sĩ cho rằng, đây là án hình sự tội đưa và nhận hối lộ.
Còn Ban đạo đức FIFA thì cho rằng đây là việc vi phạm những quyền lợi và xung đột quyền lợi của FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm