Platini 'dằn mặt' các ứng viên chủ tịch FIFA

Platini đã phản pháo trở lại rằng, làm lãnh đạo bóng đá không chỉ chiếc ghế mà còn chuyện bóng banh nữa.

Chủ tịch Uefa Michel Platini  

Chủ tịch Uefa Michel Platini đã tiến hành những công việc cụ thể trong đó có việc ông đã gửi cho Liên đoàn làm luật bóng đá quốc tế (IFAB) trực thuộc FIFA về kiến nghị sửa luật.

Cộm nhất là chuyện Platini trăn trở nhiều năm nay và đã nhiều lần đăng đàn trên các phương tiện thông tin thế giới. Đó là việc bãi bỏ án phạt “3 trong 1” về chiếc thẻ đỏ khi cầu thủ phạm lỗi đối phương trong vùng 16m50 dẫn đến phạt đền. Đó là việc khi cầu thủ phạm lỗi đối phương trong vùng cấm cầu môn nhà dẫn đến bị phạt đền, rồi bị đuổi khỏi sân và đồng thời nghỉ ít nhất một trận sau đó. 

Đó là án phạt “3 trong 1” rất bất công cho đội của cầu thủ phạm lỗi. Theo giải thích của người đứng đầu Uefa và vốn là một huyền thoại của bóng đá thế giới Platini nói: “Cách phạt “3 trong 1” như hiện nay của bóng đá thế giới là vô cùng vô lý và bất công. Khi một cầu thủ phạm lỗi thì từ cơ hội ghi bàn ít hơn cho phía bị phạm lỗi nó đã trở thành quả phạt đền 11m thì cơ hội ghi bàn đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều rồi. Ít ra là bỏ chiếc thẻ đỏ tình huống này cho cầu thủ phạm lỗi và thay vào đó chỉ là chiếc thẻ vàng, đồng thời cũng xóa đi án phạt treo giò ít nhất một trận sau đó”.

Ngoài việc đưa ra yêu cầu mang tính thiết thực và mang tính cách mạng này, ông Platini cũng chấp nhận đề án đưa ra cải tổ FIFA cho những đề án tranh cử phải được đặt lên hàng đầu như yêu cầu của dư luận và nhiều bên liên quan. Chủ tịch mới của FIFA sau cuộc bầu cử đầu năm tới phải có những chiến dịch tuyên chiến hiệu quả với nạn tiêu cực.

Ngoài ra, vấn đề không kém nhạy cảm và lấy lòng được nhiều quốc gia của tất cả các lục địa là Platini yêu cầu tăng số đội dự vòng chung kết World Cup từ 32 lên cao hơn nữa để tạo nhiều cơ hội hơn cho những đội tuyển quốc gia khác. Khi một vòng chung kết World Cup diễn ra nhiều số đội hơn thì tài chính thu được sẽ càng nhiều hơn, lấy tiền đó tài trợ cho nhiều quốc gia có nền bóng đá còn yếu. Platini nói: “Vòng chung kết Euro 2016 tại Pháp con số 16 đội đã lên 24 đội, vòng chung kết châu Á từ 16 cũng đã lên 24 đội vậy thì tại sao World Cup không tăng lên, mặt khác còn có nhiều quốc gia khác mới ra đời sau sự tan rã của các liên bang…”.

Tóm lại, ba vấn đề lớn mà Platini đưa ra là cải tổ FIFA để không tồn tại nạn tham nhũng, sửa luật bóng đá, và tăng số đội dự vòng chung kết World Cup nhằm tạo cơ hội cho nhiều quốc gia.

Trong khi đó ứng viên nặng ký, Chung Mong Joon thì yêu cầu chủ tịch FIFA nên làm một nhiệm kỳ mà thôi để tránh nạn bè phái và tiêu cực. Và ông Chung cũng kêu gọi nên chọn một chủ tịch FIFA khác không có có gốc gác châu Âu để phát triển bóng đá rộng khắp các châu lục khác. 

Ông Chung cho rằng, lịch sử 111 năm qua người đứng đầu FIFA luôn là người Âu và gốc Âu (chủ tịch Joao Havelang của Brazil trước đây cũng là người gốc Âu) bây giờ cần phải tạo cơ hội cho châu lục khác. Châu Âu có quá nhiều thứ phát triển trong bóng đá rồi nên cần chiếu cố châu lục khác. Các giải vô địch quốc gia châu Âu là số 1, Uefa Champions League là số 1, vòng chung kết Euro quá mạnh…

Hãy chờ xem các chiến dịch tranh cử và cương lĩnh của các ứng viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm