Polking lo lắng trước kỷ lục của Park Hang-seo

Riêng với bóng đá Thái Lan, tính cả đội tuyển lẫn U-23 thì đối thủ vẫn cay đắng khi U-23 bị “giã” đến 4-0 ở Mỹ Đình, còn đội tuyển đá cúp Nhà vua lại bị thầy trò ông Park phá hỏng bữa tiệc với chiến thắng 1-0. Lần gần nhất chạm trán là SEA Games 30 thì hai đội hòa 2-2 nhưng sau đó VN đi một lèo đến ngôi vô địch, còn Thái Lan bị loại đau đớn sau vòng bảng. 

Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ cùng đồng đội ngăn chặn tham vọng của người Thái. Ảnh: ND

Sự khác biệt lớn nhất trong nhiều lần chạm trán trên là VN chỉ duy nhất sử dụng mỗi thầy Park, còn Thái Lan thì liên tục thay tướng xoành xoạch hết thầy Brazil sang HLV nội rồi đến thầy Nhật và nay là HLV người Đức gốc Brazil - ông Polking.

Xét lịch sử AFF Cup thì VN thua Thái Lan nhiều hơn nhưng từ đời thầy Park thì đã xóa được sự tự ti khi ra sân chạm trán người Thái. Đó là lý do ông Park luôn nói với các học trò là “Thái Lan có gì mà ngại!” và ông sẽ có cách để đánh bại người Thái.

Thái Lan thì khát khao cuộc đổi ngôi và điều trước tiên là phải đánh bại VN ở bán kết, đã bơm liều doping cực mạnh trước lượt đi là mức thưởng 10 triệu baht (khoảng 6,7 tỉ đồng) nếu đánh bại đương kim vô địch VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm