Polking thách thức Hector Cuper

(PLO)- Hector Cuper là nhà chiến lược giỏi nhưng Polking chẳng ngại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng mai, lúc 1 giờ ngày 26-3 (theo giờ VN) tuyển Thái Lan đá giao hữu trận thứ nhất tại Dubai (UAE) gặp Syria. Cựu HLV CLB TP.HCM Mano Polking nêu mục tiêu đánh bại thầy trò HLV Hector Cuper của Syria.

HLV Polking hết lòng ca ngợi 24 tuyển thủ Thái Lan đang rèn giũa tại Dubai để chuẩn bị cho hai trận giao hữu đỉnh cao gặp Syria và chủ nhà UAE (ngày 28-3).

Polking thách thức Hector Cuper ảnh 1

Tuyển Thái Lan trong buổi tập ở sân Al Ahli tại Dubai. Ảnh: B.P

"Mục tiêu của tôi là phải đánh bại cả hai đối thủ Syria và UAE ở hai trận giao hữu này nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA đồng thời tăng sự tự tin cho toàn đội. Tình hình của đội hiện nay rất tốt, cả 24 tuyển thủ đang sung mãn và chờ xung trận. Cả Syria và UAE đều mạnh hơn Thái Lan, họ đứng trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng Thái Lan phải thắng", Mano Polking tự tin tuyên bố.

Chiến lược gia Hector Cuper, 67 tuổi, người Argentina từng dẫn dắt Valencia, Inter Milan, Ai Cập, Uzbekistan, Congo. Bây giờ, ông về dẫn dắt tuyển Syria, ông mới nhận việc tại Syria hồi tháng trước.

Nhận xét về đối thủ Syria, Polking nhận định rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một nhà cầm quân tiếng tăm, nhưng ông ấy mới nhận việc. Polking không quá lo lắng về đối thủ Syria. Mục tiêu của Thái Lan là phải đánh bại Syria.

Còn nhớ hồi vòng Play off World Cup 2018, tuyển Syria chơi cực hay, trên lưng áo của họ không điền tên cầu thủ mà chỉ có tên quốc gia “Syria” như một thông điệp gửi đến thế giới khi đất nước này chìm đắm trong khói lửa chiến tranh và phải nhờ sân ở nước ngoài làm sân nhà.

Hồi vòng Play off World Cup 2018, họ mượn sân Likin của Malaysia làm sân nhà đá hòa với Úc ở lượt đi, đến Úc đá lượt về Syria thua 0-1. Lần đó Syria đầy quyết tâm có vé dự World Cup 2018 nhưng bất thành.

HLV Hector Cuper của Syria, đối thủ mà thầy trò Polking chạm trán rạng sáng mai. Ảnh: Getty

HLV Hector Cuper của Syria, đối thủ mà thầy trò Polking chạm trán rạng sáng mai. Ảnh: Getty

Nếu Syria chơi như tinh thần này thì Thái Lan không có cửa. Tuy nhiên hiện nay tinh thần của tuyển Syria không cao như năm năm về trước.

Đối thủ thứ hai mà ông Polking đòi thắng là chủ nhà UAE (đá vào ngày 28 tại Abu Dhabi). Đây là đối thủ mà hồi giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 tuyển Thái Lan (do HLV Akira Nishino dẫn dắt) thua thảm cả hai lượt trận.

Hãy chờ tuyển Thái Lan toàn thắng hai trận giao hữu này.

Tuyển Thái Lan có sự phục vụ của Chanathip, nhưng vắng vua phá lưới AFF Cup 2022 - Dangda, thay vào là Supachai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm