Premier League chia rẽ: Klopp và Guardiola không đồng tình với Ten Hag

(PLO)- Premier League chia rẽ: Jurgen Klopp và Pep Guardiola không đồng ý với Erik Ten Hag trong tuyên bố về giải Saudi Arabia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 2-8. HLV Erik ten Hag của Manchester United dường như không quan tâm đến việc chi tiêu “tất tay” của các CLB Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và hơn thế nữa, không giống như các đối thủ Jurgen Klopp và Pep Guardiola, Mirror viết.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool và HLV Pep Guardiola của Manchester City đều đã nói về tác động sẽ gây ra cho bóng đá châu Âu từ việc Saudi Arabia vung tiền trên thị trường chuyển nhượng, nhưng HLV Erik ten Hag của MU đã hạ thấp nỗi sợ hãi của họ.

Ten Hag xem nhẹ "núi tiền" của Saudi Arabia, còn Pep Guardiola và Jurgen Klopp lo ngại Saudi Arabia gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chuyển nhượng. ẢNH: MIRROR

Ten Hag xem nhẹ "núi tiền" của Saudi Arabia, còn Pep Guardiola và Jurgen Klopp lo ngại Saudi Arabia gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chuyển nhượng. ẢNH: MIRROR

Klopp và Pep Guardiola đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự “phô trương” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè của quốc gia vùng Vịnh, khi các đội bóng từ Saudi Pro League đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ quan trọng từ cả hai đội của họ.

Mặt khác, Ten Hag cũng chứng kiến Alex Telles rời MU chuyển sang Al Nassr, nơi Cristiano Ronaldo đang đầu quân. Nhưng Ten Hag không hề sợ hãi vì ông không mất những “tài sản quý giá” tại MU, bởi Telles là cầu thủ MU cần bán.

HLV Erik Ten Hag của MU chia sẻ quan điểm: “Tôi nghĩ ở châu Âu, nó có ảnh hưởng, bởi vì có một số tiền ở đó và nó sẽ thu hút các cầu thủ. Nhưng tôi không thấy đó là một vấn đề trong thời điểm này đối với Premier League. Bởi vì Premier League là giải đấu mà các cầu thủ lớn muốn chơi. Đó không phải là sự cạnh tranh với một giải đấu như Mỹ hay Saudi Arabia”.

Điều đó trái ngược với các đồng nghiệp của Ten Hag tại Premier League, với việc Pep Guardiola tuyên bố rằng Saudi Arabia đã "thay đổi thị trường chuyển nhượng".

Pep Guardiola không ngờ sự xuất hiện của Ronaldo ở Saudi Arabia đã kéo theo nhiều ngôi sao rời bóng đá châu Âu. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola không ngờ sự xuất hiện của Ronaldo ở Saudi Arabia đã kéo theo nhiều ngôi sao rời bóng đá châu Âu. ẢNH: GETTY

Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử Pep Guardiola cho biết: "Đó không phải là một mối đe dọa, đó là một thực tế. Saudi Arabia muốn tạo ra một giải đấu mạnh và cho đến nay họ là giải đấu có thể làm được điều đó. Premier League chi tiêu nhiều hơn các giải đấu khác vì tổ chức tốt hơn và doanh thu phát sóng cao hơn.

Ngay bây giờ với giải đấu của Saudi Arabia, tôi không biết họ sẽ duy trì điều đó trong bao lâu. Nhưng các cầu thủ muốn có kinh nghiệm này và chơi ở giải đấu đó. Saudi Arabia đã thay đổi thị trường chuyển nhượng.

Vài tháng trước, khi Cristiano Ronaldo là người duy nhất ra đi, không ai nghĩ rằng nhiều cầu thủ hàng đầu như thế này sẽ chơi ở giải VĐQG Saudi Arabia. Trong tương lai, sẽ có nhiều hơn nữa. Và đó là lý do tại sao các câu lạc bộ cần lưu ý về những gì đang xảy ra”.

Klopp và Guardiola cùng bày tỏ lo ngại về việc Saudi Arabia ảnh hưởng đến thị trường chuyển nhượng thế giới. ẢNH: GETTY

Klopp và Guardiola cùng bày tỏ lo ngại về việc Saudi Arabia ảnh hưởng đến thị trường chuyển nhượng thế giới. ẢNH: GETTY

Klopp đồng tình với Guardiola. Truyền thông đã đề nghị Klopp bình luận về vụ chuyển nhượng sắp xảy ra của cựu ngôi sao Liverpool, Sadio Mane từ Bayern Munich tới Al Nassr, nơi anh chơi cùng Ronaldo và Telles.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool trả lời: “Sadio Mane là một người đàn ông rất kiêu hãnh. Chúng ta sẽ thấy, ảnh hưởng của Saudi Arabia về chuyển nhượng là rất lớn. Nó có ảnh hưởng đối với chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ phải đối phó với nó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm