PSG lại làm loạn thế giới, ‘nổ’ bom tấn 160 triệu bảng

Theo The Sun (Anh), PSG đã tiến rất gần đến việc mua ngôi sao 18 tuổi của AS Monaco, Kylian Mbappe với giá 160 triệu bảng Anh. Hợp đồng bom tấn này sẽ được công bố vào thứ hai tuần tới.

Nếu đây là sự thật, PSG đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng có Mbappe của Real Madrid. Mbappe là ngôi sao mới nổi được cả châu Âu săn đón, tuy nhiên, mọi thông tin đều chỉ ra rằng, Real Madrid mới là điểm đến của Mbappe nếu phải rời Monaco.

Mbappe sẽ rời Monaco đến PSG?

Bây giờ thì với túi tiền không đáy của những ông chủ tỉ phú dầu mỏ Qatar, PSG đang ở rất gần Mbappe.

Trước đây, Monaco khăng khăng muốn giữ Mbappe thêm 1 mùa nữa. Nhưng cha của Mbappe lại muốn con mình ra đi.

Mbappe được cho là đã bị PSG thuyết phục sau cuộc gặp với HLV Unai Emery. Emery cam kết sẽ đảm bảo một suất đá chính cho Mbappe bất chấp PSG vừa mua Neymar và họ vẫn còn đó những sát thủ như Cavani, Di Maria.

Neymar cập bến PSG với bản hợp đồng kỷ lục thế giới 196 triệu bảng Anh từ Barcelona. Và nếu như Mbappe đến PSG, thế giới bóng đá một lần nữa phải choáng váng trước tiềm lực quá khủng về kinh tế của PSG.

Neymar tới PSG với giá kỷ lục thế giới.

Nếu tính cả Mbappe, PSG sẽ chi tổng cộng 372,5 triệu bảng Anh ở mùa hè này. Ngoài hai ngôi sao khủng trên, PSG đã mua Yuri Berchiche với giá 14,5 triệu bảng và Dani Alves dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Hiện không hiểu bằng cách nào mà PSG lại dám bỏ ra số tiền như thế mua cầu thủ, bởi dù được tỉ phú dầu mỏ chống lưng, nhưng bản thân CLB PSG lại không có nhiều tiền như vậy. Điều này sẽ vi phạm luật công bằng tài chính của LĐBĐ châu Âu (UEFA).

UEFA đã đưa ra luật công bằng tài chính (FFP) vào năm 2013 nhằm ngăn chặn tình trạng các CLB nợ như chúa chổm vẫn tung tiền mua cầu thủ, đặc biệt là ngăn các ông chủ giàu có của CLB bơm tiền túi của mình vào CLB của họ.

PSG không sợ bị phạt vì luật công bằng tài chính của UEFA?

Theo The Sun (Anh), hiện tại, 1 CLB như PSG, dù thuộc sở hữu của ông chủ vùng vịnh lắm tiền nhưng họ chỉ có thể chi tiêu hơn 30 triệu bảng Anh vào việc mua cầu thủ mới không vi phạm luật FFP của UEFA.

Tuy nhiên, bất chấp những quy định này, PSG vẫn tung tiền tấn mua người và có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn phương án để lách luật, đối phó với UEFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm