Qatar dựng lại bức tượng gây tranh cãi về Zidane

(PLO)-Bức tượng bị xem là gây hiềm khích đạo giáo, bạo lực, xúc phạm nay Qatar sẽ dựng lại...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bức tượng đồng cao 5m của nữ nghệ sĩ Pháp gốc Algeria từng bị xếp xó 9 năm trước đã được Qatar lên kế hoạch cho dựng lại.

Đó là bức tượng mô tả pha húc đầu của huyền thoại Zidane vào trung vệ Materrazzi ở trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Ý.

Nữ nghệ sĩ Abdel Abdessemed cũng là người Pháp gốc Algeria như xuất thân của huyền thoại Pháp Zidane.

Bức tượng đồng cao 5m mô tả Zidane húc đầu vào ngực Materrazzi được dựng lại bên bờ Corniche ở Diha. Ảnh: Getty

Bức tượng đồng cao 5m mô tả Zidane húc đầu vào ngực Materrazzi được dựng lại bên bờ Corniche ở Diha. Ảnh: Getty

Năm 2013, tác phẩm bằng đồng cao 5m này đã hoàn tất và được dựng bên bờ biển Corniche ở Doha, thủ đô Qatar. Tuy nhiên, say một thời gian ngắn, nó được chuyển vào bảo tàng vì gây tranh cãi quá nhiều về yếu tố tôn giáo, về bạo lực và kích động bạo lực, gây hiềm khích giữa các tôn giáo. Zidane là người gốc Algeria theo đạo Hồi, trong khi đó Zidane cũng là người bạn thân của quốc gia Qatar.

Tuy nhiên sau 9 năm xếp xó trong một góc ở bảo tàng quốc gia, nhà nước Qatar đang lên kế hoạch đưa bức tượng này trở lại vị trí cũ ở bờ biển Corniche, bởi một lý luận đơn giản vì Zidane là người bạn gần gũi của Qatar, một biểu tượng của thế giới Ả rập. Zidane có một vai trò cực kỳ to lớn trong thế giới Ả rập.

Việc đặt lại bức tượng này chỉ mang ý nghĩa “tăng cường sức mạnh cho mọi người”- nữ nghệ sĩ Abdel, tác giả bức tượng lý giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm