‘Quả bóng vàng là động lực cho cầu thủ ít ghi bàn’

Danh hiệu quả bóng vàng luôn là niềm mơ ước của những cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp, tuy nhiên hơn thập kỷ qua danh hiệu này luôn là cuộc đua “song mã” của “hai cỗ máy săn bàn” là Ronaldo và Messi. Chỉ có hai cầu thủ “chen chân” vào cuộc đua danh hiệu này và giành chiến thắng là Ricardo Kaka năm 2007 và Luka Modric năm 2018. 

Với danh sách rút gọn đề cử quả bóng vàng năm nay, những tiền đạo hàng đầu thế giới tiếp tục vượt trội khi Messi, Ronaldo và Lewandowski đều góp mặt. Điều này khiến những tiền vệ đóng góp nhiều thành công cho CLB và đội tuyển quốc gia như Jorginho rất khó có cơ hội nâng cao giải thưởng. 

Tiền vệ Jorginho có một mùa giải tuyệt vời khi anh cùng Chelsea vô địch Champions League và vô địch Euro 2020 cùng tuyển Ý, cho dù mùa giải vừa qua Jorginho chỉ ghi được 8 bàn ở mọi đấu trường. Không chỉ có những giải thưởng cùng tập thể, mà Jorginho còn đạt danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất UEFA mùa giải 2020-2021, điều này giúp anh chiếm ưu thế hơn trong cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng so với những đối thủ khác. 

Jorginho có mùa giải vô cùng thành công khi anh vô địch Champions League và Euro. Ảnh: AP/Getty Images. 

Tuy nhiên chia sẻ với Globo Esporte, Jorginho vẫn cho rằng mình lép vế hơn trong cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng , bởi vì cầu thủ này không phải “tay săn bàn” thực thụ như những đối thủ trong danh sách rút gọn.

Tiền vệ 29 tuổi cho biết: “Không phải tôi nói có nên giành quả bóng vàng hay không, nhưng đó là động lực cho những cầu thủ khác, điều đó cho thấy danh hiệu này không chỉ dành cho những cầu thủ ghi bàn”. 

Nhà vô địch Euro 2020 cho biết anh không đặt quá nhiều kỳ vọng cho cuộc đua vô địch quả bóng vàng. Tuy nhiên Jorginho cho rằng anh vẫn mong muốn giành chiến thắng danh hiệu này và cũng sẽ không phàn nàn gì nếu thua cuộc.

Jorginho cho biết thêm: “Tôi luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất và tập trung vào công việc khác, tôi đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của năm do UEFA bình chọn”. 

Jorginho đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa giải 2020-2021, nhưng anh vẫn tự ti trong cuộc đua quả bóng vàng. Ảnh: Getty Images. 

Trước lượt trận tại vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra, Jorginho cũng chia sẻ vì sao anh không chọn thi đấu cho quê hương Brazil mà lại thi đấu cho tuyển Ý.

Tiền vệ này cho biết anh và gia đình chuyển đến Ý sinh sống vào năm anh 15 tuổi, tuyển Brazil đã cố gắng thuyết phục Jorginho thi đấu, nhưng cuối cùng anh chọn Ý bởi đất nước này cho anh nhiều thứ và Jorginho không muốn mang tiếng vô ơn. 

Nhìn nhận về khả năng vô địch của tuyển Ý tại World Cup 2022, Jorginho cho biết: “Sẽ không tệ nếu vô địch World Cup. Champions League và Euro không thể bị coi thường, nhưng World Cup vượt xa mọi thứ. Chúng tôi không phải là đội bóng được yêu thích tại Qatar, nhưng không thể không chú ý đến tuyển Ý, khi chúng tôi đã vô địch Euro”. 

Hiện tại, tuyển Ý đang dẫn đầu bảng C vòng loại World Cup 2022 với 14 điểm sau 6 vòng đấu, cùng điểm với Thụy Sĩ nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Vào ngày 13-11, tuyển Ý sẽ tiếp đón Thụy Sĩ trên sân nhà Olimpico. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm