Quả bóng vàng Việt Nam: Bó đũa và cột cờ

Bóng vàng có dấu hiệu già hóa và đôi lúc nó còn mang màu sắc khích lệ và bị tình cảm chi phối hơn là thuần túy chuyên môn khi buộc phải chọn ra cột cờ trong bó đũa.

Có những nghịch lý không thể lý giải một cách cặn kẽ và thuyết phục cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của năm dành cho cầu thủ giỏi nhất. Chẳng hạn, năm ngoái Anh Đức từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất V-League nhưng thậm chí còn không có tên ở nhóm vào “chung kết”. Hay như Văn Quyết về sau đồng đội Thành Lương cũng vào năm 2014 không phải vì thua kém hơn nhưng cái phần tình cảm có phần bị tác động nhờ phần thưởng hạng nhì giải Fair Play mà Thành Lương nhận trước đó.

Quả bóng vàng luôn là ao ước của các cầu thủ. Ảnh: XUÂN HUY

Nhớ năm đầu tiên 1995, cố nhà báo Minh Hùng nảy sinh ý tưởng trao giải thưởng Quả bóng vàng vinh danh cầu thủ Việt Nam như thế giới bắt nguồn từ bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến ở trận bán kết thắng Myanmar 2-1. Chính nhờ cái chết bất ngờ ấy của đối thủ, báo Sài Gòn Giải Phóng đã nhanh chóng khai sinh ra giải thưởng Quả bóng vàng để lại nhiều dấu ấn lớn ở tuổi 20. Tuy nhiên, Minh Chiến ghi bàn thắng vàng giúp tuyển Việt Nam vào chung kết SEA Games 18 năm ấy lại không thể đoạt bóng vàng mà chỉ về thứ tư chung cuộc.

Tương tự, khoảnh khắc vàng ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình và tuyển Việt Nam vô địch thì anh vẫn không thể đoạt Quả bóng vàng. Thủ môn Dương Hồng Sơn đăng quang năm 2008 không thể nói xuất sắc hơn một số đồng đội khác ở các giải quốc tế lẫn trong nước.

Cũng có những chiến thắng ngoài yếu tố chuyên môn xuyên suốt của cầu thủ còn là một thứ tình cảm không thể lý giải đầy đủ nhưng nó không gây ra tranh cãi như lần các thủ quân Công Minh (1999) hay Minh Phương (2010) vừa tuyên bố treo giày trên đội tuyển.

Anh Đức nhận quả bóng vàng Việt Nam năm 2015. Ảnh: XUÂN HUY 

Quả bóng vàng đôi khi vẫn để lại chút tiếc nuối ngậm ngùi cho cầu thủ rất khao khát một lần được vinh danh mà vận may không chịu mỉm cười. Đấy là trường hợp của trung vệ thép Nguyễn Huy Hoàng nhiều năm mang băng đội trưởng các đội tuyển Việt Nam nhưng chưa một lần lọt vào tốp ba chung cuộc. Nó gây nên sự buồn bã đến nỗi có lần Huy Hoàng giận dỗi không muốn lên tuyển quốc gia nữa, vì anh có cảm giác như bị lãng quên dẫu có nhiều cống hiến. Ngược lại, có những câu chuyện hậu trường rất vui bởi thứ tình cảm đặc biệt của người bầu chọn đối với cầu thủ mình yêu mến có lần bỏ phiếu cho Huỳnh Hồng Sơn vào danh hiệu trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi) khi chân sút của Cảng Sài Gòn này đã 34 tuổi.

Phải thừa nhận giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 20 vẫn luôn đọng lại nhiều cảm xúc đáng quý như mới vừa hôm qua từ một ý tưởng của cố nhà báo Minh Hùng….

Anh Đức đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2015

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, cuộc đua về đích giải thưởng Quả bóng vàng nam đã thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Chân sút của B. Bình Dương có đóng góp và tạo sức ảnh hưởng rất lớn cho hai chức vô địch V-League lẫn Cúp Quốc gia cho đội nhà. Thêm một điểm cộng cho Anh Đức khi được các HLV bầu chọn anh lần thứ hai liên tiếp là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia. Quả bóng bạc nam dành cho Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội T&T. Tiền đạo Lê Công Vinh đoạt Quả bóng đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Văn Quyết và Công Vinh về nhì, ba giải thưởng cá nhân danh giá này.

Quả bóng vàng nữ dành cho tiền đạo Minh Nguyệt (Hà Nội) với ấn tượng là cú đúp vào lưới đại đối thủ Thái Lan giúp tuyển nữ Việt Nam vào vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. Quả bóng bạc nữ thuộc về tiền vệ Tuyết Dung của đội Hà Nam và Quả bóng đồng về tay Huỳnh Như của đội vô địch quốc gia TP.HCM. Một trong những sự quan tâm lớn nhất của giới hâm mộ chính là hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Chân sút Công Phượng đã đăng quang với điểm số cao hơn đồng đội cùng khoác áo HA Gia Lai là tiền vệ Tuấn Anh và cầu thủ Duy Mạnh của Hà Nội T&T. Cầu thủ nữ trẻ hay nhất năm thuộc về Chương Thị Kiều của đội TP.HCM. Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất dành cho Abass của B. Bình Dương. Anh đã vượt qua đồng đội Moses và Vua phá lưới V-League Patiyo. Giải thưởng cầu thủ Futsal xuất sắc nhất được trao cho Trần Văn Vũ đang khoác áo CLB Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần đầu tiên môn Futsal được tôn vinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm