Qua trận El Clasico ngẫm bài “săn đầu người” kiểu Real Madrid

(PLO)- Tối 28-10, trận El Clasico diễn ra trên sân nhà của Barcelona, với dấu ấn đậm của “chân tiền” 20 tuổi người Anh Jude Bellingham.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Anh hoàn thành cú đúp cho Real lội ngược dòng đánh bại đại kỳ phùng 2-1, duy trì ngôi đầu bảng sau 11 lượt trận.

Nhìn Bellingham lập kỳ tích, giới chuyên môn thừa nhận không ai “săn đầu người” giỏi như Real Madrid và cũng chẳng ai giỏi “buôn” cầu thủ như Dortmund với những món lời khổng lồ từ “mặt hàng” rất chất lượng.

Với cú đúp trên, Bellingham được ví là Ronaldo mới của “dải ngân hà”. Tuyển thủ trẻ của Anh đầu mùa rời Dortmund đến Real Madrid với giá 103 triệu euro và qua 13 trận trên mọi mặt trận, Bellingham ghi 13 bàn. Thật “đáng đồng tiền bát gạo” và cũng cho thấy Real Madrid là CLB nổi tiếng với con mắt “săn người”.

Bellingham đang là nhân tố tạo nên sự tươi mới và trẻ trung trở lại cho đội bóng hoàng gia sau khi Ronaldo và Benzema lần lượt ra đi.

Còn với Dortmund, CLB Đức nổi tiếng trong việc ươm tài năng trẻ, đào tạo rồi bán giá cao với mức lãi đáng kể. Cụ thể, năm 2020 Bellingham được Dortmund mua từ Birmingham giá 30 triệu euro. Sau hai mùa cống hiến rất hiệu quả, cầu thủ này được bán đi với giá 103 triệu euro.

IMG_6471.jpeg
Bellingham với cú đúp vào lưới Barcelona. Ảnh: GETTY IMAGES

Dortmund được ví là tay buôn, còn Real Madrid là “tay săn người” thứ thiệt.

Nói về cầu thủ trẻ tài năng của Anh giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng Barcelona, HLV Carlo Ancelotti lên tiếng: “Cậu ấy mới 20 tuổi nhưng những gì thể hiện trên sân như một tiền đạo già dặn kinh nghiệm. Trong trận thắng Barcleona 2-1 này, khi Bellingham ghi bàn san bằng, tôi biết cậu ấy sẽ tiếp tục ghi bàn và nó đã diễn ra như thế, điều tôi muốn nói là cậu ấy là người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu!”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm