Quá trình lây lan nCoV của người đàn ông từ Singapore sang Anh

Hãng tin AFP ngày 10-2 cho biết một người đàn ông quốc tịch Anh, chưa từng đặt chân đến Trung Quốc, đã nhiễm chủng virus Corona mới (nCoV) khi tham dự một hội nghị ở Singapore và sau đó truyền sang hơn 10 người tại khu nghỉ mát trên dãy Alps của Pháp trước khi trở về Anh.

Theo các chuyên gia, quá trình lây bệnh của người này cho thấy sự lây lan dịch bệnh lớn đến mức nào và đặt câu hỏi liệu dịch bệnh này có bùng phát trên toàn thế giới.

AFP ghi nhận lại hành trình nhiễm bệnh và lây truyền của người đàn ông này.

Từ ngày 20 đến 22-1, doanh nhân quốc tịch Anh này (khoảng 50 tuổi) tham gia Hội nghị kinh doanh tại Singapore. Hơn 100 người đã tham gia hội nghị trên, trong đó có ít nhất một công dân Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Corona.

Sau đó, người này dành khoảng bốn ngày nghỉ dưỡng (từ ngày 24 đến 28-1) tại khu nghỉ mát Contamines-Montjoie trên dãy Alps cùng một nhóm công dân Anh khác (khoảng trên 10 người). Tất cả ở trong hai căn hộ tại cùng một biệt thự gỗ.

Khu nghỉ mát trượt tuyết Contamines-Montjoie trên dãy Alps, nơi người đàn ông người Anh đã ở cuối tháng 1-2020. Ảnh: AFP

Ngày 28-1, ông này đáp chuyến bay về Anh từ Geneva (Thụy Sĩ) và phát hiện bị sốt. Ông đã tự đến khám tại một trung tâm y tế ở TP Brighton (Anh).

Tại đây, ông được chẩn đoán đã nhiễm nCoV. Ngày 6-2, ông được chuyển đến Khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện St Thomas ở thủ đô London.

Một số nhân viên của quán rượu The Grenadier, nơi ông này ghé trước khi nhập viện, cũng đều bị cách ly. Tuy nhiên, AFP cho biết quán rượu này vẫn đang mở cửa.

Một nhân viên y tế lau sàn tại một trung tâm y tế ở Brighton (Anh), nơi người đàn ông được chẩn đoán nhiễm nCoV. Ảnh: AFP

Ngày 5-2, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn xác nhận năm người quốc tịch Anh ở cùng căn biệt thự với người đàn ông trên (trong đó có cậu bé chín tuổi) cho kết quả dương tính với chủng virus Corona mới.

Ba ngôi trường mà cậu bé người Anh theo học đều đã bị đóng cửa và hơn 100 em học sinh được đưa đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với chủng virus Corona mới.

Sáu người Anh khác ở cùng nhà nghỉ dưỡng cũng đang được nhập viện để theo dõi.

Ngoài ra, một người khác ở cùng người đàn ông quốc tịch Anh trên trong khu nghỉ dưỡng đã trở về nhà tại đảo Mallorca (thuộc Tây Ban Nha) và nhanh chóng đến khám tại cơ sở y tế trên đảo này và cho kết quả dương tính với nCoV.

Vợ và hai con gái 10 và bảy tuổi của người đàn ông Mallorca này đã nhập viện theo dõi và chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

Hiện người đàn ông ở Mallorca này "đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Hiện chưa có biểu hiện triệu chứng nào" - AFP dẫn thông tin từ một quan chức Bộ Y tế Tây Ban Nha. Theo giới chức Tây Ban Nha, sự lây nhiễm được nghi ngờ xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 29-1.

Các chuyên gia cho rằng tốc độ truyền bệnh cho thấy khả năng Corona virus mới trở thành đại dịch toàn cầu, theo AFP.

Giáo sư Y khoa Paul Hunter của Đại học East Anglia (Anh) cho biết: "Báo cáo gần đây về việc truyền bệnh cho các công dân Anh ở Pháp là một sự phát triển đáng lo ngại nhưng có lẽ không bất ngờ".

"Điều này cho thấy rằng việc lây truyền không còn bị hạn chế ở Trung Quốc. Vẫn còn quá sớm để biết khi nào và liệu dịch Corona có trở thành đại dịch hay không và liệu có sự lây truyền lớn giữa người sang người tại châu Âu hay không” - ông Hunter nói.

Tiến sĩ Andrew Freedman, một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Cardiff, cho biết: “Có vẻ người này đã truyền bệnh cho nhiều người. Như vậy, người đàn ông này có thể được gọi là "siêu lây truyền"".

Còn tiến sĩ Michael Ryan, người đứng đầu cơ quan quản lý các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói rằng: “Cũng còn quá sớm và quá mức để coi hội nghị ở Singapore là "siêu lây truyền"".

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng sư lây lan dịch bệnh từ người đàn ông Anh thực sự đáng lo ngại. Ảnh: AP

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sự lây lan của virus giữa những người như doanh nhân người Anh chưa từng đến Trung Quốc thực sự đáng quan ngại.

“Việc phát hiện số lượng nhỏ các ca nhiễm có thể là "tia lửa nhỏ" sau đó trở thành một "đám cháy" lớn hơn. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là ngăn chặn dịch bệnh. Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia sử dụng mọi cơ hội để ngăn "đám cháy lớn hơn"" - AFP dẫn lời ông Ghebreyesus nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm