Quận 7 đã khơi thông hàng loạt tuyến kênh rạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 7 (01/4/1997 – 01/4/2022) 47 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND quận 7 đã phát động nhiều hoạt động ý nghĩa.

Quận đã đồng loạt tổ chức lễ phát động ngày chủ nhật xanh và ra quân thực hiện tổng vệ sinh các điểm phát sinh rác trên địa bàn các phường với tổng cộng hơn 700 người tham gia và thực hiện các giải pháp quản giữ hiệu quả các khu vực trên.

Lãnh đạo quận 7 tham gia lễ ra quân tổng vệ sinh Khu di tích lịch sử Gò Ô Môi, đường Đào Trí, phường Phú Thuận

Lãnh đạo quận 7 cùng Đoàn Thanh niên quận 7, các tổ chức đoàn thể tham dọn gia vệ sinh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm chỉnh trang đô thị, kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 7.

Cụ thể, sáng 25-3, lãnh đạo quận 7, các tổ chức đoàn thể và Đoàn thanh niên quận 7 đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh Khu di tích lịch sử Gò Ô Môi, đường Đào Trí, phường Phú Thuận. Hoạt động trên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người dân địa phương.

Bên cạnh đó, Quận ủy, UBND quận 7 cũng đề nghị các hộ dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận hàng tuần thực hiện vệ sinh, dọn dẹp khu vực nhà, cơ quan mình trú đóng…. trồng thêm cây xanh trong khuôn viên góp phần thực hiện nhà sạch, hẻm sạch, đường sạch, trụ sở sạch.

Không chỉ vậy, quận 7 cũng đề nghị các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường phát động phong trào thực hiện tổng vệ sinh. “Mỗi gia đình hưởng ứng thực hiện 1 tuần/lần; mỗi khu phố, tổ dân phố thực hiện 2 tuần/lần; mỗi phường thực hiện 1 tháng/lần và quận thực hiện 1 quý/lần” để cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.

Từ một bãi rác tự phát, quận 7 và chính quyền địa phương đã chuyển đổi thành một công viên vô cùng ý nghĩa.

Rác vốn tràn ra lòng sông nay cũng được kè lại, tạo khuân viên vui chơi hấp dẫn. 

Ông Trần Hiếu Giang, đường số 53, phường Bình Thuận, quận 7 chia sẻ: “Tôi sống ở đây đã hơn 20 năm và ở đây có một bãi đất trống nên thường xuyên bị đổ trộm rác.

Không chỉ vậy, khu vực này còn thường xuyên xuất hiện người xì ke, ma tuý… gây mất an toàn trong khu dân cư.

Chính vì vậy, ngay sau khi chính quyền vận động người dân cùng làm công viên, ai ai cũng đều ủng hộ. Hôm nay, chúng tôi vừa dẹp được bãi rác, đời sống văn minh hơn và cũng là điểm cho chúng tôi tập thể dục”.

Công viên cũng đã trở thành nơi rèn luyện thể thao cho người dân.

Người dân trồng cây, chăm hoa ở công viên trên đường số 53. 

Được biết, công viên trên đường số 53 được người dân phường Bình Thuận góp sức và tiền của xây dựng nên. Dự án có tổng kinh phí hơn 850 triệu đồng.

Không chỉ vậy, một khu đất trống ven đường 14, phường Tân Kiểng, quận 7 (ven ao Song Tân), vốn là điểm phát sinh rác cũng đã được quận 7 chỉnh trang. Từ đó, khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan trong khu vực.

Trao đổi với PLO, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch quận 7 cho biết trong nhiều năm qua, công tác bảo vệ môi trường luôn được Quận ủy, UBND quận 7 quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ao Tư Sò được khoác lên mình một tấm áo mới.

Bí thư quận 7 cho biết ao Tư Sò đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi được dọn dẹp, vệ sinh.

Lãnh đạo quận 7 tích cực vận động người dân không xả rác ra kênh rạch, cùng nhau xây dựng môi trường xanh – sạch

Trong đó, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn quận được đảm bảo, công tác tổng vệ sinh được quan tâm thực hiện thường xuyên, lực lượng thu gom rác dân lập hoạt động ổn định, các phong trào về xây dựng môi trường xanh – sạch trên địa bàn quận được người dân đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng tham gia.

Đảng ủy và UBND 10 phường cũng thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, đổ rác đúng quy định; tổ chức định kỳ ra quân tổng vệ sinh “Ngày chủ nhật xanh”.

Từ đó, đã chuyển hóa các điểm thường xuyên phát sinh rác thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao, thực hiện vớt rác khơi thông dòng chảy các tuyến kênh rạch...

Kết quả từ năm 2021 đến nay, quận đã thực hiện hơn 600 lượt tổng vệ sinh; tổ chức vớt rác, nạo vét 26 nhánh rạch. Từ đó, hoàn thành 20 công trình chuyển hóa các điểm phát sinh rác thành công viên, khu tập luyện thể dục thể thao, góp phần làm xanh - sạch môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng và bảo vệ môi trường sống của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm