Quan chức Mỹ:Ukraine vẫn giữ 'đa số đáng kể' máy bay quân sự sau 9 ngày xung đột

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 4-3 cho biết Ukraine vẫn giữ được "đa số đáng kể" máy bay quân sự sau chín ngày xung đột với Nga.

Tuy có sự chênh lệch lớn so với quân đội Nga về quân số và hỏa lực, song việc lực lượng không quân Ukraine vẫn hoạt động và hệ thống phòng không vẫn được coi là có thể vận hành đã khiến các chuyên gia quân sự ngạc nhiên.

Quan chức Mỹ nói Ukraine vẫn giữ 'đa số đáng kể' máy bay quân sự sau 9 ngày xung đột. Ảnh: REUTERS

“Ukraine vẫn giữ được phần lớn sức mạnh không chiến, cả máy bay cánh cố định và máy bay cánh quay cũng như các hệ thống không người lái và hệ thống đất đối không” – quan chức cho hay.

Quan chức này nói thêm rằng máy bay Ukraine đã gặp phải một số tổn thất, gồm cả việc bị lực lượng Nga phá hủy, nhưng không cho biết chi tiết.

Sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào Ukraine hôm 24-2, các nhà phân tích nhận định rằng quân đội Nga sẽ cố gắng vô hiệu hóa lực lượng phòng không và không quân của Ukraine.

Nga đã bắn hơn 500 tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine, song lực lượng không quân Nga vẫn đang hoạt động trên vùng không phận xung đột.

Quân đội Ukraine, với việc sở hữu tên lửa đất đối không, có thể đe dọa máy bay Nga và mang lại rủi ro cho các phi công Nga đang cố gắng hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Các chuyên gia cho rằng việc lực lượng không quân Ukraine vẫn có khả năng hoạt động là một minh chứng rõ ràng về khả năng phục hồi của đất nước trong bối cảnh xung đột và đã là một động lực nâng cao tinh thần cho cả quân đội và người dân Ukraine.

Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 3-3 đã thiết lập đường dây nóng mới với Bộ Quốc phòng Nga để ngăn chặn "những tính toán sai lầm, sự cố quân sự và sự leo thang" trong khu vực.

Đường dây nóng "giảm xung đột" sẽ là một đường dây điện thoại mở đặt tại trụ sở Bộ Tư lệnh Châu Âu và sẽ thuộc quyền của Tướng Không quân Tod Wolters - người lãnh đạo lực lượng Mỹ trên lục địa.

"Trong thử nghiệm ban đầu của chúng tôi đối với đường dây nóng, (phía Nga) đã trả lời điện thoại" – Reuters dẫn lời quan chức giấu tên cho hay.

Theo Reuters, quân đội Nga vẫn cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 25 km, hầu như không thay đổi trong vài ngày qua.

Vị quan chức so sánh kịch bản tại Odessa với hoạt động quân sự của Nga xung quanh TP. Mariupol, nơi Moscow đã tiến hành một cuộc đổ bộ về phía tây nam bằng bộ binh hải quân và tiến hành các hoạt động quân sự từ phía bắc với lực lượng trên bộ ngoài Donetsk.

"Vì vậy, chúng ta có thể thấy một kịch bản tương tự" – vị quan chức nói.

Ông Hennadiy Laguta - lãnh đạo TP. Kherson - cho biết các xe tăng đã tiến vào thành phố cảng này, vốn là thủ phủ của tỉnh Kherson với khoảng 250.000 dân.

Các lực lượng Nga cũng đã chiếm tòa nhà quản lý khu vực, theo ông Laguta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm