Quan chức Trung Quốc 'té lầu' chết ở Macau vì trầm cảm

Ông Trịnh Hiểu Hùng, Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc trung ương tại Đặc khu hành chính Macau, chết tối 20-10 do ngã từ căn hộ ông đang ở xuống đất, Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau cho biết.

Theo tuyên bố của Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau, chính quyền trung ương Trung Quốc nói ông Trịnh “té lầu” là do trầm cảm. Tuyên bố không nói chi tiết thêm về tình huống dẫn đến cái chết của ông Trịnh, đồng thời cho biết các đại diện chính phủ Bắc Kinh đã đến Macau chia buồn.

Truyền thông Macau đưa tin nơi ông Trịnh “té lầu” là tòa nhà Trung tâm Hồng An, nằm ngay sau tòa nhà văn phòng liên lạc trung ương. Cảnh sát Macau nói đang điều tra sự việc.

Trưởng đặc khu hành chính Macau Thôi Thế An nói ông sốc vì cái chết của ông Trịnh. Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga chia buồn sâu sắc việc ông Trịnh qua đời.

Ông Trịnh Hiểu Hùng tại một cuộc họp ở Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 23-4-2016. Ảnh: REUTERS

Ông Trịnh Hiểu Hùng tại một cuộc họp ở Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 23-4-2016. Ảnh: REUTERS

Sự việc xảy ra không có dấu hiệu báo trước. Những ngày trước khi bị “té lầu” ông Trịnh còn làm việc bình thường, vẫn gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao như Trưởng Đặc khu Macau Thôi Thế An, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hà Hậu Hoa.

Ông Trịnh năm nay 59 tuổi, từng kinh qua các chức vụ: Bí thư thứ nhất Vụ Tây Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phó tuần sát viên Tân Hoa xã tại phân xã Hong Kong, vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Bộ Tài chính, trợ lý bộ trưởng Tài chính, giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển Á châu Trung Quốc, phó tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến, phó trưởng Ban Liên lạc đối ngoại trung ương.

Ông Trịnh được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Văn phòng liên lạc trung ương tại Đặc khu hành chính Macau từ tháng 9-2017.

Đây là lần đầu tiên một quan chức trung ương chết tại Macau trong bối cảnh gây tranh luận. Một chi tiết đáng chú ý là trước khi Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau công bố thông tin và chính quyền trung ương Trung Quốc xác nhận, không có cơ quan truyền thông nào của Macau đưa tin về sự việc.

Thêm nữa, theo Apple Daily (Hong Kong), trong khi Văn phòng sự vụ Hong Kong và Macau nói ông Trịnh “té lầu” do trầm cảm thì cảnh sát Macau nói vẫn đang điều tra. Chưa hết, còn có thông tin bên lề rằng ông Trịnh gần đây bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương "hỏi thăm".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm