Ngày 6-5, quân đội Pakistan đã mở chiến dịch tấn công phiến quân Taliban đang chiếm thung lũng Swat (tỉnh North West Frontier, cách thủ đô Islamabad 130 km) bằng pháo binh và máy bay trực thăng.
Chiều hôm trước, chính phủ đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở thị trấn Mingora (thung lũng Swat) trong năm giờ để người dân tản cư. Tính đến nay đã có khoảng 40.000 người sơ tán khỏi thung lũng Swat. Chính quyền tỉnh North West Frontier dự kiến sẽ có khoảng 0,5 triệu người sơ tán nên đã đề nghị chính phủ hỗ trợ khẩn cấp.
Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan cho biết Taliban đã chiếm 90% thung lũng Swat. Trong khi đó, quân đội chính phủ thông báo Taliban đã rút khỏi trung tâm thị trấn Mingora vào cố thủ trong khu vực rừng núi để đánh du kích.
Thung lũng Swat và huyện Buner gần hai tuyến đường cao tốc quan trọng, trong đó có một tuyến vận chuyển hàng cho quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan, đồng thời là tuyến nối liền thủ đô Islamabad và TP Peshawar của tỉnh North West Frontier.
Taliban bắt đầu chiếm thung lũng Swat từ tháng 2, sau đó chính phủ Pakistan phải đồng ý thành lập tòa án Hồi giáo để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã bị phá vỡ vào tháng 4 khi Taliban đánh chiếm huyện Buner gần thung lũng Swat cách thủ đô Islamabad 100 km. Từ ngày 3-5, Taliban mở đợt tấn công thị trấn Mingora. Trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, có 4.000 tay súng Taliban ở thung lũng Swat. Nay quân số không rõ bao nhiêu.
Quân đội Pakistan đánh giá chỉ vài trăm phiến quân Taliban không thể đe dọa được thủ đô. Tuy nhiên ngày 26-4, quân đội đã tấn công hai huyện Buner và Dir nhưng vấp phải sức kháng cự quyết liệt.
Các chuyên gia nhận định Taliban sẽ sử dụng huyện Buner làm bàn đạp tấn công đập Tarbela vốn cung cấp điện, nước cho phần lớn Pakistan. Liên quân NATO tại Pakistan cũng lo ngại Taliban sẽ xây dựng thung lũng Swat thành pháo đài để từ đó phát động tấn công ở Pakistan lẫn Afghanistan.
Cuộc chiến ở thung lũng Swat sẽ có thể kích động khu vực bộ tộc của Pakistan cạnh biên giới Afghanistan thuộc quyền kiểm soát của Taliban. Viễn cảnh tồi tệ nhất là nhân chiến sự ở thung lũng Swat, các nhóm Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Punjab và ở Islamabad sẽ nổi dậy.
Quân đội Pakistan từng hai lần tấn công Taliban ở thung lũng Swat trong 18 tháng qua nhưng đều thất bại. Lần này chưa biết kết quả ra sao! Một cuốn băng video công bố gần đây cho thấy Taliban ném đá một phụ nữ trẻ theo luật Hồi giáo hà khắc ở thung lũng Swat đã gây chấn động dư luận Pakistan.
![]() |
| Thung lũng Swat (Swat Valley trong bản đồ) chỉ cách thủ đô Pakistan 130 km. |
| Ngày 6-5 theo giờ Mỹ, tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ), Tổng thống Barack Obama sẽ có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Dự kiến trong cuộc gặp, tổng thống Mỹ sẽ thúc ép tổng thống Pakistan tăng cường trấn áp Taliban, đồng thời mong muốn tổng thống Afghanistan cam kết phối hợp tốt hơn với Pakistan và Mỹ trong cuộc chiến chống Taliban. |
LÊ LINH (Theo Reuters, NY Times, Startribune)
