Quang Hải và Tuấn Tài trở lại, thầy Park mừng ra mặt

Ngày 20-12, Quang Hải đã xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam, sau những ngày phải tập theo giáo án riêng dưới sự hướng dẫn của bác sỹ Choi Ju-young. Cầu thủ của Hà Nội là một trong số ít trường hợp đặc biệt vừa có tên ở tuyển quốc gia, vừa là trụ cột của U-22 Việt Nam cho những mục tiêu lớn của HLV Park Hang-seo trong năm 2021.

Sự tái xuất của Quang Hải là niềm vui của thầy Park vì ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự đột biến từ cái chân trái lắt léo của tiền vệ này. Trong suốt ba năm qua, Quang Hải luôn là một cái tên không thể thiếu ở các đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế.

Quang Hải đã trở lại sân tập luyện bình thường với đồng đội từ ngày 20-12. Ảnh: VFF.

Khi lên tập trung cùng đội tuyển, Quang Hải đã được kiểm tra y tế và bác sĩ nhận thấy cơ đùi sau của tiền vệ này hơi yếu, có khả năng dẫn tới chấn thương. Theo VFF, để đảm bảo an toàn, Quang Hải đã không tham gia các buổi tập cùng đồng đội và bác sĩ Choi Ju-young trực tiếp điều trị cho anh hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Choi tiết lộ: “Thật ra Quang Hải không hề bị chấn thương. Chúng tôi nhận thất cơ đùi sau của Quang Hải hơi yếu một chút và có khả năng sẽ dẫn đến chấn thương. Chính vì thế, tôi bàn với HLV Park Hang-seo tìm cách giữ gìn cơ đùi sau cho Quang Hải và tập luyện cho hoàn thiện. Quang Hải không gặp vấn đề gì nghiêm trọng”.

Sau khi Tiến Linh và Quang Hải trở lại, đội tuyển chỉ còn tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ Việt Anh vẫn phải tiếp tục tập luyện hồi phục. cả hai có dấu hiệu mỏi cơ giống như trường hợp của Quang Hải.

Một cầu thủ đáng chú ý khác ở lần tập trung tuyển quốc gia lần này là Hồ Tuấn Tài vừa đầu quân cho CLB TP.HCM sau nhiều mùa khoác áo SL Nghệ An. Chân sút này từng là con át chủ bài của HLV Hữu Thắng thi đấu ở SEA Games 29 cùng với Công Phượng nhưng sau thất bại, anh chìm xuống một thời gian.

Tuấn Tài (trái) thi đấu nổi bật trong màu áo SL Nghệ An tại V-League 2020. Ảnh: VFF.

Sau mùa giải V-League 2020, tiền đạo Hồ Tuấn Tài lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo và trở lại đội tuyển sau ba năm vắng bóng. Hồi tháng 8, Tuấn Tài từng có tên ở tuyển quốc gia nhưng đợt hồi quân bị hủy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Chân sút sinh năm 1995 chia sẻ: “Tôi đang rất tập trung vào sự nghiệp chơi bóng ở hiện tại. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải học hỏi và tích lũy nhiều hơn để trụ lại ở đội tuyển. Ở các buổi tập, tôi đã dần thích nghi với đội tuyển nhờ sự hướng dẫn của các thầy và hỗ trợ từ đồng đội. Ở CLB, tôi đá tiền đạo cánh, nhưng lên tuyển, thầy Park thường xếp tôi đá tiền đạo cắm. Đây vốn là vị trí sở trường từ trước tới nay, nên tôi cũng không mất nhiều thời gian để làm quen”.

Tuấn Tài là một chọn lựa thử nghiệm sáng giá tiếp theo của HLV Park Hang-seo, sau hai trung phong Tiến Linh, Hà Đức Chinh cho hai trận giao hữu với tuyển U-22 Việt Nam ngày 23-12 và 27-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm