Quang Liêm tiếp mạch thắng, Việt Nam lên hạng 9 tại Olympiad

Đối đầu hạt giống số 64 Bangladesh tại vòng ba, tuyển nam Việt Nam (hạt giống số 27) cho đội trưởng Đào Thiên Hải nghỉ luân phiên. Bốn kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh và tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi cùng lĩnh ấn tiên phong.

Kỳ thủ Trường Sơn trong trận thắng Rahman Ziaur giúp Việt Nam vươn lên hạng 9 tổng sắp.

Thi đấu ở bàn số một, Quang Liêm (elo 2.715) cầm quân trắng đánh bại Mollah Al Rakib (elo 2.472) sau 39 nước cờ. Trường Sơn (elo 2.620) dù bất lợi cầm quân đen nhưng vẫn hạ gục Rahman Ziaur (elo 2.477) sau 40 nước cờ đấu trí.

Lợi thế tiếp tục được Trần Tuấn Minh (elo 2.491) chuyển hóa sau chiến thắng hạ Mohamad Rahman (elo 2.267), trong khi Anh Khôi (elo 2.463) cầm hòa Hossain Enamul (elo 2.452).

Với trận thắng 3,5 - 0,5 trước Bangladesh, các kỳ thủ nam giúp Việt Nam vượt lên xếp hạng 9 trên bảng tổng sắp đồng đội nam.

Tại vòng đấu kế tiếp, Việt Nam sẽ gặp thử thách khó khăn khi đối đầu tuyển Pháp (hạt giống số 7) đang dẫn đầu giải.

Đội tuyển cờ vua nữ Việt Nam xuất sắc duy trì chuỗi trận bất bại.

Tại vòng ba nội dung đồng đội nữ, ngoại trừ Võ Thị Kim Phụng (elo 2.368) cầm hòa Deimante (elo 2.462), các kỳ thủ Thảo Nguyên, Bảo Trâm, Thùy Dương đều xuất sắc thắng trận, khép lại chiến thắng 3,5 – 0,5 hạ Lithuana cho tuyển nữ Việt Nam.

Ở vòng đấu kế tiếp, các cô gái Việt Nam (hạt giống số 19) sẽ đối đầu "thuốc thử" tuyển Georgia 1 (hạt giống số 4).

Giải đồng đội thế giới thi đấu theo thể thức đấu 11 vòng theo hệ Thụy Sĩ. Theo đó, các đội sẽ không phải gặp nhau hai lần. Các cặp đấu được hình thành giữa các đội trong cùng nhóm có điểm số chênh lệch thấp nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm