Quảng Ninh: 2 vụ sát hại người thân trong 1 đêm

Khoảng 18 giờ ngày 15-7, sau khi uống rượu, Vũ Văn Khít (53 tuổi, trú khu 3A, thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) to tiếng với vợ là bà Đặng Thị Vinh (50 tuổi). 

Lời qua tiếng lại, Khít dùng dao đâm vào vùng lưng bà Vinh khiến nạn nhân tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu.

Ngôi nhà nơi Hoàng Văn B. ra tay với chị T.

Tiếp đó, khoảng 22 giờ 45 cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Chạy đến, họ phát hiện chị HTT (33 tuổi) gục bên vũng máu và đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết chém tại vùng mặt, cổ và cánh tay.

Lực lượng công an xác định nghi vấn kẻ thủ ác là Hoàng Văn B. (người tình của chị T.). B. và chị T. sống với nhau như vợ chồng tại ngôi nhà xảy ra án mạng và có với nhau một người con.

Trong vụ thứ nhất, Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Vũ Văn Khít. 

Ở vụ thứ hai, Hoàng Văn B. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm