Quảng Trị: 4 học sinh bị đuối nước, 1 em tử vong

(PLO)- Bốn em học sinh đi tắm biển bị đuối nước, trong đó 3 em được cứu hộ đưa vào bờ kịp thời, một em được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết đã điều động 10 cán bộ chiến sỹ và quân y phối hợp với Ban quản lý bãi tắm Cửa Việt để cứu hộ một nhóm người bị đuối nước.

Lực lượng chức năng và người dân sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: PV

Lực lượng chức năng và người dân sơ cứu người bị đuối nước. Ảnh: PV

Trước đó, 4 em học sinh đến bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh để tắm. Thời điểm này, biển có sóng lớn.

Đến khoảng 11 giờ 30, 4 em không may bị đuối nước. Sự việc được người dân và lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và tiến hành cứu hộ.

3 em học sinh được kịp thời cứu hộ, đưa vào bờ an toàn, còn em Lê Viết H (sinh năm 2007, ngụ thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) được đưa lên bờ và được quân y và cán bộ chiến sỹ tiến hành sơ cứu và chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đến 12 giờ 30, em H được xác định đã tử vong và tiến hành bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm